Thượng Hải huy động hơn 100 cảnh sát bắt cá sấu nghi xổng chuồng

Nhà chức trách Thượng Hải đã bắt được một con cá sấu Xiêm dài 80 cm bên bờ sông sau chiến dịch dài 6 ngày. Con vật hiện được giữ tại trung tâm bảo vệ động vật hoang dã.

Con cá sấu nằm bên bờ sông Hoàng Phố. Ảnh: Global Times.

Con cá sấu không bị thương tích trong quá trình bắt, China Daily hôm 26/9 dẫn lời Sở Nông nghiệp Nông thôn Thượng Hải.

Người dân phát hiện con cá sấu dài 80 cm ở trên bờ sông Hoàng Phố. Cảnh sát địa phương sau đó mở chiến dịch bắt con vật với sự tham gia của 144 cảnh sát, 12 xuồng và 30 ôtô. Họ dùng cá đông lạnh làm mồi nhử và dùng kẹp kéo con cá sấu tới nơi an toàn.

Hiện ở Trung Quốc không có sinh cảnh tự nhiên cho loài cá sấu Xiêm, còn gọi là cá sấu Thái Lan. Loài cá sấu này bản tính hung dữ, chủ yếu phân bố khắp Đông Nam Á, theo Global Times.

Cận cảnh cảnh sát bắt giữ con cá sấu. Ảnh: Shine.

THẾ GIỚI

Thượng Hải huy động hơn 100 cảnh sát bắt cá sấu nghi xổng chuồng
Quốc Đạt
Thứ ba, 27/9/2022 20:30 (GMT+7)
Nhà chức trách Thượng Hải đã bắt được một con cá sấu Xiêm dài 80 cm bên bờ sông sau chiến dịch dài 6 ngày. Con vật hiện được giữ tại trung tâm bảo vệ động vật hoang dã.

Con cá sấu nằm bên bờ sông Hoàng Phố. Ảnh: Global Times.

Con cá sấu nằm bên bờ sông Hoàng Phố. Ảnh: Global Times.
Con cá sấu không bị thương tích trong quá trình bắt, China Daily hôm 26/9 dẫn lời Sở Nông nghiệp Nông thôn Thượng Hải.

Người dân phát hiện con cá sấu dài 80 cm ở trên bờ sông Hoàng Phố. Cảnh sát địa phương sau đó mở chiến dịch bắt con vật với sự tham gia của 144 cảnh sát, 12 xuồng và 30 ôtô. Họ dùng cá đông lạnh làm mồi nhử và dùng kẹp kéo con cá sấu tới nơi an toàn.

Hiện ở Trung Quốc không có sinh cảnh tự nhiên cho loài cá sấu Xiêm, còn gọi là cá sấu Thái Lan. Loài cá sấu này bản tính hung dữ, chủ yếu phân bố khắp Đông Nam Á, theo Global Times.

Cận cảnh cảnh sát bắt giữ con cá sấu. Ảnh: Shine.

Cận cảnh cảnh sát bắt giữ con cá sấu. Ảnh: Shine.
Theo các chuyên gia, con cá sấu ở Thượng Hải nhiều khả năng đã được chủ nuôi thả hoặc trốn thoát khỏi trại chăn nuôi.

Theo Sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), cá sấu Xiêm được liệt vào loại “cực kỳ nguy cấp”. Trung Quốc xem đây là loài động vật được bảo vệ ở cấp một – mức cao nhất.

Cá sấu nuôi nhốt trong trang trại có được mức độ bảo vệ tương đương cá sấu hoang dã. Việc mua bán cá sấu khi chưa được nhà chức trách là hành vi trái phép.