Tuần tới, Biển Đông có thể đón cơn bão số 7

Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai đã có văn bản gửi các địa phương ven biển thông tin về khả năng xuất hiện bão trên Biển Đông.

Ngày 1-10, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, cho biết theo nhận định của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng ngày 5 đến 6-10, trên dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh ở vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông sẽ xuất hiện một áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).

Dự báo sau đó, ATNĐ di chuyển về phía tây bắc, có khả năng cao mạnh lên thành bão trên Biển Đông. Nếu mạnh lên thành bão, đây sẽ là cơn bão số 7 trên Biển Đông kể từ đầu năm 2021 đến nay.

Do đó, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, TP từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo về khả năng xuất hiện bão trên Biển Đông để chủ động ứng phó.

Ngoài việc thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện trên biển, các địa phương cần có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản trong bối cảnh dịch COVID-19.