Chưa thể dập tắt hoàn toàn vụ cháy rừng ở Thừa Thiên – Huế

Thời tiết nắng nóng, cháy trên diện rộng, địa hình phức tạp nên dù nỗ lực xuyên ngày đêm nhưng lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên – Huế vẫn chưa thể dập tắt hoàn toàn vụ cháy rừng từ trưa 28-6.

Đến sáng 29-6, các lực lượng như cảnh sát phòng cháy chữa cháy, kiểm lâm, công an, quân đội, dân quân vẫn đang khẩn trương dùng các biện pháp để dập tắt 2 điểm cháy rừng thông ở khoảnh 2, tiểu khu 151 – Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy tại phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Lực lượng cảnh sát PCCC xuyên đêm luồn rừng chữa cháy

Từ trưa qua, 28-6, hỏa hoạn bùng phát từ một khu vực trồng keo tràm của người dân ở khu vực hồ Năm Lăng (phường Thủy Phương); tại dốc Xôi (phường Thủy Châu) và khu vực gần trường bắn do Trung đoàn 6 – Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên – Huế quản lý (phường Phú Bài). Sau đó, do thời tiết nắng nóng, các đám cháy bùng phát dữ dội và lan rộng, tạo thành vụ cháy rừng lớn, ước tính gây thiệt hại vài trăm hec-ta rừng. Rất nhiều tiếng đạn nổ xuất hiện tại khu vực rừng bị cháy.

Nhiều điểm cháy đã được dập tắt

Gần 1.000 người, gồm nhiều lực lượng cùng các trang thiết bị, xe chuyên dụng đã được điều tới để chữa cháy xuyên đêm và cơ bản khống chế nhiều điểm cháy, một số điểm bùng phát trở lại.

Địa hình phức tạp, nắng nóng nên công tác dập lửa rất khó khăn

Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế; ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác PCCC.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế (bìa trái), chỉ đạo tại hiện trường chữa cháy rừng

Tỉnh Thừa Thiên – Huế đã lập sở chỉ huy tiền phương triển khai kịp thời các phương án chữa cháy rừng, đảm bảo không để lan rộng gây nguy hiểm đến các khu vực dân cư lân cận, Kho K890 của Cục Quân khí (Tổng cục Kỹ thuật – Bộ Quốc Phòng) tại thị trấn Phú Bài (Hương Thủy).