Vỡ trận vì Covid-19, Ấn Độ vẫn cho phép 600.000 người hành hương

Chính quyền bang Kashmir – Ấn Độ dự kiến cho 600.000 người hành hương Hindu tham dự cuộc hành hương Amarnath hằng năm bất chấp dịch Covid-19 đang bùng phát nghiêm trọng.

Thông tin trên do hãng tin Deutsche Welle (Đức) đăng tải ngày 26-4. Những người hành hương sẽ tới thăm đền thờ trong hang động Amarnath, nằm ở độ cao 3.880 m so với mực nước biển trên dãy Himalaya.

Chính quyền bang Kashmir dự kiến dựng 2 trại Baltal và Chandanwari để những người hành hương dừng chân. Từ Baltal, họ sẽ phải đi bộ 14 km, trong khi những người đến Chandanwari sẽ phải đi bộ 32 km để tới Amarnath.

Mặc dù nhà chức trách Ấn Độ đã tạm ngưng việc đăng ký hành hương trực tuyến nhưng vẫn cho phép cuộc hành hương diễn ra từ ngày 28-6 đến ngày 22-8.

Những người hành hương sẽ tới thăm đền thờ trong hang động Amarnath, nằm ở độ cao 3.880 m so với mực nước biển trên dãy Himalaya. (Ảnh: Twitter)

Các công nhân lò hoả táng Ấn Độ vất vả trước số người chết vì Covid-19 đổ tới. (Ảnh: Sky News)

Số liệu của báo The Indian Express cho thấy trong 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận 323.144 ca mắc Covid-19 mới (nâng tổng số lên 17.636.307 ca) và 2.771 ca tử vong (nâng tổng số lên 197.894 ca). Sáng 27-4, nước này được Anh hỗ trợ 95 máy tạo oxy và 100 máy thở.

Hôm 26-4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã nói chuyện với Tổng thống Mỹ Joe Biden và cảm ơn ông vì giúp đỡ Ấn Độ trong trận chiến chống lại Covid-19.

Bộ Nội vụ Ấn Độ hôm 26-4 tuyên bố Ấn Độ có đủ lượng oxy dự trữ nhưng vấn đề là phương tiện vận chuyển.