27 nước EU công nhận xét nghiệm COVID-19 của nhau

Tất cả 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã đồng ý công nhận lẫn nhau đối với các xét nghiệm nhanh tìm kháng thể và kết quả xét nghiệm PCR để phát hiện SARS-CoV-2.

Ảnh: Sputnik

Điều này được nêu trong tuyên bố tổng kết hội nghị thượng đỉnh trực tuyến vừa diễn ra hôm 21/1.Theo Sputnik, các nước EU cũng nhất trí trao đổi với nhau dữ liệu về virus SARS-CoV-2 thông qua một nền tảng kỹ thuật số đặc biệt, bao gồm một danh sách chung các xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 và các tiêu chuẩn để sử dụng những dữ liệu này.

Tuyên bố nhận định rằng quyết định này sẽ giúp làm giảm hậu quả lây lan SARS-CoV-2, cũng như góp phần thúc đẩy thị trường nội khối EU hoạt động thông suốt.

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 13h30 ngày 22/1 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 98.101.308 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Xét theo khu vực, châu Âu đang là tâm dịch của thế giới với hơn 28,4 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 651.421 ca tử vong.

Tính đến ngày 19/1 đã có khoảng 16.800 ca mắc biến thể mới ở Anh và 1.300 ca mắc ở 23 nước trong EU và Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA). Trong khi đó, biến thể được phát hiện ở Nam Phi cũng đã xuất hiện ở 23 quốc gia với khoảng 570 ca bệnh tính đến ngày 13/1. Trong số này có 349 ca được xác nhận ở Nam Phi và 27 ca được phát hiện ở 10 quốc gia thuộc EU và EEA.

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Âu (ECDC) ngày 21/1 đã kêu gọi các quốc gia trong khu vực cần chuẩn bị những biện pháp nghiêm ngặt hơn và tăng tốc tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 để ngăn chặn nguy cơ xuất hiện nhiều biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Trong một báo cáo, ECDC cho biết tại một số quốc gia thành viên EU, số ca nhiễm COVID-19 có nguy cơ tăng cao do biến thể mới có khả năng tồn tại tốt hơn và có tốc độ lây lan nhanh hơn.

Nguồn: