Nghệ An đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 4 hỗ trợ lực lượng khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngày 1/11, UBND tỉnh Nghệ An đã có Văn bản số 7598/UBND-NC gửi Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đề nghị hỗ trợ lực lượng giúp người dân trong tỉnh khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Tại Nghệ An, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 kết hợp với không khí lạnh tăng cường, từ ngày 28 – 31/10 đã có mưa to đến rất to, có nơi mưa đặc biệt to, gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương trong tỉnh. Tính đến chiều 1/11, theo thống kê sơ bộ, trên địa bàn tỉnh đã có 5 người chết, 2 người mất tích và 3 người bị thương.

Mưa lũ cũng làm ngập lụt tại 94 xóm, cô lập 27 xóm, 14.511 nhà bị ngập, 4.447 hộ dân phải di dời do ngập lụt và ảnh hưởng của sạt lở đất; 45 điểm trường bị ngập lụt; 885 ha lúa, 6.354 ha nuôi thủy sản, 9.215 ha ngô và rau màu các loại bị ngập, 132.992 gia cầm, 457 gia súc bị cuốn trôi; 51 km đường giao thông bị sạt lở hư hỏng, 13 cầu, cống bị cuốn trôi hoặc hư hỏng.

Vụ sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng xảy ra khoảng 1 giờ ngày 18/10/2020 tại khu vực đóng quân của Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 337, Quân khu 4 thuộc địa bàn thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị khiến 22 cán bộ, chiến sỹ bị vùi lấp. Ảnh minh họa: TTXVN phát

Sau khi nước rút, tỉnh Nghệ An đã huy động hàng ngàn cán bộ, chiến sỹ các lực lượng công an, quân đội, biên phòng và các lực lượng khác tại địa phương giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, do trên địa bàn tỉnh có nhiều khu vực bị ngập nước, chia cắt, cô lập, nhiều địa phương đang còn có nguy cơ sạt lở núi, đất đá, nên mặc dù đã huy động tối đa lực lượng nhưng hậu quả vẫn chưa được khắc phục. Nhằm nhanh chóng giúp người dân ổn định đời sống và sản xuất, từ ngày 1/11, tỉnh Nghệ An đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 4 hỗ trợ 400 cán bộ, chiến sỹ để cùng địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tại Nghệ An, ngay sau khi nước bắt đầu rút, Quân khu 4 đã tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ người dân và chính quyền địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ. Ngay trong ngày 1/11, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) đã điều động 200 cán bộ, chiến sỹ giúp đỡ người dân huyện Thanh Chương; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An huy động 1.784 cán bộ, chiến sỹ, dân quân tự vệ giúp người dân huyện Thanh Chương, Nam Đàn khắc phục hậu quả mưa lũ.