Liên hợp quốc kêu gọi đoàn kết toàn cầu để vượt qua dịch Covid-19

Ngày 25-10, Hội nghị Thượng đỉnh Y tế thế giới lần thứ 12 đã khai mạc theo hình thức trực tuyến với trọng tâm là đại dịch Covid-19.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh, Covid-19 là cuộc khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử hiện đại, đồng thời kêu gọi sự đoàn kết toàn cầu để cùng vượt qua đại dịch.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng nhấn mạnh hợp tác là cách duy nhất để cộng đồng quốc tế thoát khỏi dịch bệnh.

Mỹ vẫn là nước có số ca mắc và tử vong do Covid-19 đứng đầu thế giới. Theo thống kê của Reuters, số người nhập viện tại Mỹ đang tăng lên nhanh chóng và đạt mức cao nhất trong vòng 2 tháng, còn con số tử vong cũng có xu hướng tăng. Ít nhất 35 bang của Mỹ đã ghi nhận sự gia tăng số ca mắc mới vào tuần trước. Đến tháng 10, đã có 29 bang lập kỷ lục mới về số ca mắc trong vòng 24 giờ tại địa phương.

Trước làn sóng lây nhiễm thứ hai, nhiều quốc gia tại châu Âu như Nga, Đức, Czech, Hà Lan đã ghi nhận trên 10.000 ca mắc mới Covid-19 trong vòng 24 giờ vào cuối tuần qua.

Tính đến 23h ngày 26-10, toàn thế giới có 43.483.368 ca mắc Covid-19, trong đó có 1.160.920 trường hợp tử vong và 31.977.884 bệnh nhân đã hồi phục.