Tây Giang, Quảng Nam: Phá hủy 39 lán trại xây dựng trái phép trong rừng

9 tháng đầu năm nay, các ngành chức năng ở huyện Tây Giang đã phối hợp cùng với chính quyền các địa phương thường xuyên tổ chức tuần tra, truy quét, đẩy đuổi các đối tượng xâm phạm rừng trái phép, nhất là khu vực giáp ranh, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng.

Nhiều cây cổ thụ trong rừng già Tây Giang vẫn còn tồn tại. Ảnh: NP

Lực lượng chức năng đã phá hủy 39 lán trại xây dựng trái phép trong rừng, tháo gỡ 389 bẫy săn bắt động vật hoang dã trái phép, lập biên bản 20 vụ vi phạm lâm luật, tịch thu 13,8 m3 gỗ các loại và 16 cá thể động vật rừng.

Hạt Kiểm Lâm huyện tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, bảo vệ rừng, tuyên truyền vận động người dân không săn bắt động vật hoang dã cùng giữ và bảo vệ rừng trên địa bàn.

Tây Giang là “điểm sáng” của tỉnh Quảng Nam về quản lý, bảo vệ rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ với nhiều cách làm sáng tạo như giao khoán cho bà con dân tộc thiểu số nhận khoán bảo vệ rừng cổ thụ đầu nguồn, sát biên giới…