Ngăn chặn “chợ mạng” động vật hoang dã: Cần một chế tài đủ mạnh

Tìm mua động vật hoang dã hay các sản phẩm từ động vật hoang dã ở Việt Nam có khó không? Câu trả lời là không khó.

Chỉ cần vào google, search các từ khóa liên quan, hàng loạt các kết quả sẽ hiện ra trên nền tảng ứng dụng facebook, và việc của người muốn mua hàng rất đơn giản: nhấc máy gọi điện thoại, và chờ đợi cuộc giao dịch. Điều đáng nói là trong số những mặt hàng được mang ra giao dịch công khai trên internet, có rất nhiều loài nằm trong danh mục động vật hoang dã cần được bảo vệ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Trong thời gian gần đây, mặc dù cơ quan chức năng đã tích cực vào cuộc, các mạng xã hội và các nền tảng thương mại điện tử cũng đã có ý thức hơn trong việc ngăn chặn các giao dịch động vật hoang dã trái phép, nhưng việc buôn bán động vật hoang dã trên internet vẫn diễn ra nhộn nhịp, từ công khai tới âm thầm che giấu do thiếu những chính sách pháp luật mang tính chất ngăn chặn từ giai đoạn đầu.

Phóng sự do Truyền hình Quốc hội thực hiện, với sự tham gia của ông Trịnh Lê Nguyên – Giám đốc Trung tâm Con người và Thiên nhiên.