Cập nhật COVID-19 ngày 12/4: Thế giới gần 1,8 triệu ca nhiễm, bệnh viện Nga quá tải

Theo trang worldometers cập nhật sáng 12/4, thế giới hiện có gần 1,8 triệu ca nhiễm COVID-19, với số tử vong hơn 108.000 người.

Nhân viên Trung tâm y tế Maimonides tại New York tiếp nhận bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19. (Ảnh: AFP)

Ngày 11/4, Mexico ghi nhận thêm 403 ca nhiễm mới. Tổng số ca nhiễm tại quốc gia này hiện là 3.844 cùng 273 trường hợp tử vong.

Trong khi đó, Tây Ban Nha ghi nhận 4.754 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 160.000 ca. Trong đó, số ca tử vong là hơn 16.000 ca.

Bộ Y tế Pháp ngày 11/4 cho biết số ca tử vong vì dịch bệnh đã tăng từ 13.197 lên 13.832 so với 1 ngày trước đó. Số ca nhiễm tại quốc gia này cũng tăng thêm 4.785 lên thành 129.654 ca.

Đến sáng 12/4, Mỹ đã vượt qua Italy trở thành nước có số ca tử vong nhiều nhất do đại dịch Covid-19.Tính đến nay, dịch bệnh này đã cướp đi sinh mạng của 20.555 người tại Mỹ, đồng thời nước này cũng đứng đầu thế giới về số ca nhiễm SARS-CoV-2, với 531.257 trường hợp.

Ý là quốc gia có số ca tử vong vì COVID-19 đứng thứ 2 thế giới. Số người qua đời vì dịch tại nước này đã tăng thêm 619 người trong ngày 11/4 thành 19.468 trường hợp. Trong khi đó, số ca nhiễm tăng 4.694 lên 152.271 ca.

Trung Quốc thông báo số ca COVID-19 tại đại lục đã tăng từ 81.953 lên 82.052 vào ngày 11/4. Ngoài ra, số ca tử vong tại Trung Quốc đại lục là 3.339 trường hợp.

Bệnh viện tại Nga quá tải

Ngày 11/4, Điện Kremlin cảnh báo bệnh nhân COVID-19 đổ về đang khiến các bệnh viện tại thủ đô Matxcơva (Nga) trở nên quá tải.

“Chúng ta đang chứng kiến các bệnh viện tại Matxcơva làm việc vô cùng căng thẳng theo một cách quả cảm và cấp bách”, Điện Kremlin cho biết.

Hện tại, Nga đã ghi nhận 13.584 ca nhiễm COVID-19 và 106 bệnh nhân đã tử vong vì dịch bệnh.

COVID-19 cướp đi sinh mạng của 13.832 người tại Pháp

Tối 11/4, Pháp cho biết, số ca tử vong vì dịch COVID-19 tại nước này là 13.832 người. Bao gồm 8.943 ca trong bệnh viện (tăng 353 ca trong 24 giờ) và 4.889 ca tại các viện dưỡng lão và cơ sở y tế xã hội khác (tăng 290 ca).

Hiện tại, 31.320 người phải nhập viện, trong đó 6.883 bệnh nhân được điều trị với chế độ chăm sóc đặc biệt. Trong 24 giờ qua, 255 bệnh nhân phải chuyển sang hồi sức tích cực, trong khi số bệnh nhân tiến triển tốt và không cần chăm sóc đặc biệt nữa đã tăng lên 376 người. Giới chức y tế cho rằng đây là dấu hiệu tốt khi số dư này (-121) giảm trong ngày thứ 3 liên tiếp. Theo báo cáo mới nhất, Pháp có 93.790 trường hợp được xác nhận mắc Covid-19 qua xét nghiệm kể từ khi bùng phát dịch.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng cho biết trên tàu sân bay Charles-de-Gaulle có 50 thủy thủ đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới và tàu này sẽ cập cảng Toulon vào ngày 12/4. Tất cả thủy thủ đoàn của tàu sân bay và tàu khu trục Chevalier Paul, cùng phi hành đoàn của các phi đội trực thăng, máy bay Hawkeye và Rafale, sẽ bị cách ly trong 14 ngày tại các cơ sở quân sự trước khi được trở về nhà.