Ngắm Voọc chà vá chân nâu – “nữ hoàng” của các loài linh trưởng

Tại Bán đảo Sơn Trà, người dân và du khách có thể ngắm Voọc chà vá chân nâu sinh sống ngoài tự nhiên, đây cũng là hoạt động trải nghiệm thiên nhiên thú vị khi đến Đà Nẵng.

Voọc chà vá chân nâu hay còn gọi Voọc ngũ sắc hiện đang sinh sống trên khu vực Bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) là loài động vật được Tổ chức Bảo vệ Động vật hoang dã quốc tế tôn vinh là ‘nữ hoàng” của các loài linh trưởng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Nơi đây có hàng trăm cá thể Voọc chà vá chân nâu sinh sống thành từng bầy, mỗi bầy có từ 5 đến 7 con. Voọc chà vá chân nâu chỉ ăn lá cây và có 5 màu đặc trưng: xám tro, đen, trắng, nâu đỏ, vàng; đặc biệt khuôn mặt có chòm râu quai nón trắng như cước xòe ra xung quanh, cẳng tay màu trắng, cẳng chân màu nâu đỏ. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Voọc chà vá chân nâu với bộ lông ngũ sắc sinh sống trên bán đảo Sơn Trà. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Du khách thích thú ngắm Voọc chà vá chân nâu trên Bán đảo Sơn Trà. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Voọc chà vá chân nâu chỉ ăn lá cây và thường kiếm ăn vào buổi sáng và chiều trên các cành cây cao. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Khuôn mặt Voọc chà vá chân nâu có chòm râu quai nón trắng như cước xòe ra xung quanh rất lạ. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Voọc chà vá chân nâu sinh sống thành từng bầy trên các cây cao. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Voọc chà vá chân nâu. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Voọc chà vá chân nâu sống thành từng bầy và kiếm ăn trên các cành cây cao. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Nguồn: