Chất lượng không khí ở Hà Nội hôm nay đặc biệt xấu, cần hạn chế ra đường

Chất lượng không khí ở Hà Nội hôm nay (21/2) đặc biệt xấu, với chỉ số ô nhiễm cao nhất có khu vực lên đến trên 350 (mức cao nhất được cảnh báo là 300).

Theo dõi hình ảnh trên trang Pamair cho thấy, chất lượng không khí của Hà Nội hôm nay đặc biệt xấu với một màu tím ngắt trải khắp các khu vực (chỉ số ô nhiễm trên 200). Nhiều khu vực thể hiện đến màu nâu và có chỉ số ô nhiễm đạt trên 350. Đây là mức rất nguy hại cho sức khỏe.

Chất lượng không khí ở Hà Nội hôm nay đặc biệt xấu, với chỉ số ô nhiễm cao nhất lên đến trên 350.

Trong khi đó, theo thông tin dự báo thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì Hà Nội hôm nay và nhiều ngày tới tiếp tục dạng nhiều mây, sương mù dày đặc và có lúc có mưa phùn.

Đây là dạng thời tiết bất lợi cho chất lượng không khí, và cũng là dạng thời tiết thuận lợi cho các loại virus phát triển. Do vậy, người dân cần hạn chế ra đường trong những ngày này nếu không thật sự cần thiết; cần đeo khẩu trang đủ khả năng chống bụi mịn khi ra đường; không tập thể dục ngoài trời vào buổi sáng khi sương mù còn dày, nồng độ bụi mịn còn rất cao.

Thời tiết các khu vực 10 ngày tới

Phía tây Bắc Bộ: Từ ngày 21/2 đến ngày 01/03, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng; riêng ngày 28 và 29/02 có khả năng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời rét.

Phía đông Bắc Bộ: Từ đêm 20 đến ngày 22/02, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng trời rét.Từ ngày 23/02 đến ngày 01/03, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng ngày 29/02 có khả năng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng lạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế : Từ đêm 20/02 đến ngày 01/03, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng ngày 21, ngày 22/02 và ngày 01/03, có mưa rải rác. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, từ ngày 23/02 đêm và sáng trời lạnh.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ đêm 20/02 đến ngày 01/03, đêm có mưa rào vài nơi, ngày trời nắng; riêng ngày 22/02 phía Bắc có mưa rải rác.

Tây Nguyên: Từ đêm 20/02 đến ngày 01/03, phổ biến ít mưa, ngày trời nắng.

Nam Bộ: Từ đêm 20/02 đến ngày 01/03, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

Khu vực Hà Nội: Từ đêm 20 đến ngày 22/02, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng trời rét. Từ ngày 23/02 đến ngày 01/03, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng ngày 29/02 có khả năng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng lạnh.