Gia Lai: 3 người lãnh án tù giam vì phá rừng trồng mỳ

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Ia Pa (Gia Lai) vừa tuyên phạt sơ thẩm 10 tháng tù giam đối với bị cáo Nay Gir Gu (SN 2001, trú tại thôn Blôm, xã Kim Tân) về tội hủy hoại rừng.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 3/2019, Nay Gir Gu đã vào rừng dùng cưa máy cầm tay cắt hạ 243 gốc cây gỗ các loại trên diện tích 5.800 m² đất rừng thuộc lô 10 và lô 13, khoảnh 1, tiểu khu 1183 thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ xã Chư Mố quản lý để lấy đất làm rẫy trồng mì. Cơ quan chức năng xác định hành vi của bị cáo đã gây thiệt hại 156 triệu đồng về lâm sản và môi trường.

                                      3 người lãnh án tù giam vì phá rừng trồng mỳ ở Gia Lai

Trước đó, vào ngày 27/11/2019, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Ia Pa cũng đã tuyên phạt 12 tháng tù giam đối với hai bị cáo Siu Quý (SN 1988 trú tại thôn Đak Chắ, xã Ia Mrơn) và Hiao Sơn (SN 1994, trú tại thôn Blôm, xã Kim Tân) cũng về tội hủy hoại rừng. Theo đó, đầu năm 2018, Siu Quý đã tự ý vào rừng dùng cưa máy cầm tay cắt hạ toàn bộ 155 gốc cây gỗ các loại trên diện tích đất rừng sản xuất là 6.800 m² thuộc lô 5 và lô 9, khoảnh 1, tiểu khu 1183 và đem đốt cháy toàn bộ số cây trên với mục đích chiếm đất để làm rẫy trồng mì, gây thiệt hại 131 triệu đồng về lâm sản và môi trường rừng.

Đối với bị cáo Hiao Sơn thì khoảng tháng 12/2018, người này đã dùng cưa máy cắt hạ toàn bộ 353 gốc cây gỗ các loại trên diện tích 5.500 m² đất rừng sản xuất thuộc lô 5, khoảnh 3, tiểu khu 1183. Sau khi cắt hạ cây xong, bị cáo này đã đốt cháy toàn bộ số cây trên với mục đích chiếm đất để làm rẫy trồng mì, gây thiệt hại 151 triệu đồng về lâm sản và môi trường rừng.