Cháy công ty Rạng Đông: Hoàn tất việc tẩy độc nhà xưởng vào ngày 2/10

Công ty Urenco 10 đang đẩy nhanh việc thu dọn, tẩy rửa 6.000m2 nhà xưởng bị cháy để bàn giao mặt bằng cho Công ty Rạng Đông vào ngày 2/10 tới.

Chiều 29/9, trả lời VTC News, lãnh đạo Công ty Urenco 10 (Công ty Môi trường đô thị Hà Nội) cho biết, đơn vị đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tại khu vực nhà xưởng bị cháy rộng 6000m2 của Công ty Rạng Đông,

Theo đó, vùng bị cháy được chia làm 3 khu vực. Urenco 10 cùng Bộ Tư lệnh Hóa học đã bàn giao xong khu vực 1.

“Ngày mai (30/9 – PV) chúng tôi dự kiến bàn giao khu vực 2, như vậy khoảng 4.000m2 nhà xường được bàn giao cho Công ty Rạng Đông. Chúng tôi đang làm việc vắt chân lên cổ để kịp bàn giao nốt khu vực 3 vào ngày 2/10 tới”, lãnh đạo Urenco 10 cho hay.

Lực lượng chức năng bắt đầu thu dọn chất thải ở khu vực nhà xưởng bị cháy vào ngày 12/9. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Hiện tại, Urenco 10 huy động trung bình mỗi ngày khoảng 70-80 người, những lúc cao điểm có đến 130 người làm việc cả ngày lẫn đêm. Việc vận chuyển chất thải được thực hiện chủ yếu vào ban đêm để tránh ách tắc giao thông.

Theo vị này, chất thải xây dây dựng tại khu vực nhà xưởng bị cháy gồm sắt, tro xỉ sau khi tẩy được vận chuyển về khu liên hiệp xử lý rác thải ở Sóc Sơn.

“Chúng tôi sẽ mời hội đồng khoa học để đưa ra phương pháp xử lý đối với những loại chất thải này”, vị lãnh đạo này chia sẻ.

Đến ngày 25/9, lực lượng chuyên môn của Bộ Tư lệnh Hóa học đã phun 15.000 lít hóa chất tẩy độc cho gần 4.000m2 nhà xưởng bị cháy. Cơ quan này cũng phối hợp với Urenco 10 thu gom, vận chuyển ra ngoài hơn 171.120kg sắt thép và phế liệu đưa về Urenco 10 để xử lý.

Bên cạnh đó, Công ty Thoát nước Hà Nội cũng hút hết bùn ở các cống rãnh xung quanh nhà máy để đảm bảo an toàn cho người dân.

Đám cháy nhà kho Công ty cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông (số 87-89 phố Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) bùng phát lúc 18h ngày 28/8, kéo dài suốt 5 tiếng.

Thiệt hại ban đầu khoảng 150 tỷ đồng, bao gồm các sản phẩm: Đèn huỳnh quang 480.000 chiếc, đèn tròn 2 triệu chiếc và bóng đèn HQ compact 1,6 triệu chiếc.

Theo quan trắc của Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), lượng thủy ngân phát tán ra ngoài môi trường do vụ cháy là từ 15,1kg đến 27,2kg. Trong đó, 480.000 bóng đèn huỳnh quang bị cháy có sử dụng thuỷ ngân lỏng, độc tính cao hơn viên amalgam.

Hầu hết lượng thủy ngân trong các bóng đèn đã phát tán ra môi trường cùng với khói và khí thải của đám cháy. Ước tính phạm vi phát tán tối đa của khói thải khoảng 1,5km, phạm vi ô nhiễm khoảng 200m tính từ tường rào của nhà kho và theo hướng gió có thể ảnh hưởng đến khoảng cách 500m.