Ngăn chặn vụ xuất lậu 20 tấn khoáng sản sang Trung Quốc

Ngày 19/9, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết, lực lượng nghiệp vụ của Bộ đội Biên phòng Lào Cai vừa bắt giữ 7 thuyền chở khoáng sản trên sông chuẩn bị xuất lậu sang Trung Quốc. Số khoáng sản thu giữ được có tổng trọng lượng khoảng 20 tấn.

Mỗi bao nặng khoảng 20 kg dạng bột nghi là tinh quặng chì – kẽm. Ảnh: baolaocai.vn

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 17/9, trong lúc tuần tra tại khu vực biên giới bờ sông Nậm Thi (thuộc địa phận phường Lào Cai, thành phố Lào Cai), Tổ công tác của Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) phát hiện có 7 thuyền sắt có dấu hiệu chở hàng lậu.

Khi tiến hành kiểm tra, lực lượng biên phòng phát hiện trên mỗi thuyền chở từ 150 – 200 bao tải, mỗi bao nặng khoảng 20 kg dạng bột nghi là tinh quặng chì – kẽm. Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng liên quan có mặt trên thuyền không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, các thuyền chở khoáng sản này do một người dân trú tại Km 6, xã Bản Phiệt (huyện Bảo Thắng) sở hữu. Trước đó, các đối tượng đã tập kết quặng tại một khu vực trong nội địa thuộc thôn Nậm Siu, xã Bản Phiệt, sau đó bốc lên thuyền và di chuyển ra khu vực biên giới ở bờ sông Nậm Thi thuộc địa phận phường Lào Cai để chờ thời cơ đưa sang bên kia biên giới.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã báo cáo Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của tỉnh Lào Cai làm các thủ tục tạm giữ toàn bộ tang vật để xác định loại quặng, hàm lượng, nguồn gốc số quặng và điều tra làm rõ vụ việc.