Di sản thế giới bị thiêu rụi trong cháy rừng tại Australia

Được xây dựng từ năm 1933, khu nhà nghỉ Binna Burra nằm trong khuôn viên Công viên quốc gia Lamington ở bang Queensland và là một phần trong Khu bảo tồn rừng nhiệt đới phía Đông.

Trong 24 giờ qua, hơn 100 đám cháy rừng đã bùng phát tại hai bang Queensland và New South Wales ở phía Đông nước này.

Các vụ cháy đã thiêu rụi hàng nghìn ha rừng, phá hủy nhiều nhà cửa, trong đó có một tòa nhà được xếp hạng di sản thế giới của Australia.

Được xây dựng từ năm 1933, khu nhà nghỉ Binna Burra nằm trong khuôn viên Công viên quốc gia Lamington ở bang Queensland và là một phần trong Khu bảo tồn rừng nhiệt đới phía Đông của Australia được xếp hạng di sản thế giới. Đám cháy rừng đã hủy hoại nhiều phòng của khu nhà nghỉ này.

Nguồn: