Triều Tiên hạn hán nặng

Hãng thông tấn KCNA đưa tin CHDCND Triều Tiên đang hứng chịu đợt hạn hán tồi tệ nhất trong gần 4 thập niên qua.

Lượng mưa trung bình ở Triều Tiên trong 5 tháng đầu năm nay chỉ đạt 54,4mm – mức thấp nhất kể từ năm 1982. Đợt hạn hán theo dự báo kéo dài đến cuối tháng này.

Hạn hán sẽ khiến tình trạng thiếu lương thực tại Triều Tiên thêm trầm trọng ( Ảnh: Getty Images)

Đây là tin xấu cho một quốc gia đối mặt với nguy cơ khủng hoảng lương thực. Chương trình Lương thực thế giới (WFP) vào đầu tháng 5 vừa công bố bản đánh giá cho biết cứ 10 công dân Triều Tiên thì có 4 người thường xuyên thiếu lương thực, khiến Triều Tiên đã phải giảm khẩu phần lương thực xuống còn 300 gam/người/ngày – mức thấp nhất so với cùng kỳ các năm.

Cũng theo WFP, do sản lượng nông nghiệp chỉ đạt 4,9 triệu tấn nên nước này thiếu hụt 1,36 triệu tấn trong năm tính toán (marketing year) 2018/2019.

Hội Chữ thập đỏ quốc tế tuần trước cảnh báo: “Hạn hán tại Triều Tiên năm nay có thể làm trầm trọng thêm nạn đói, suy dinh dưỡng lẫn nhiều vấn đề sức khỏe khác của hàng nghìn trẻ em, phụ nữ mang thai hoặc cho con bú”.

Ngày 14.5, Bộ Thống nhất liên Triều (thuộc chính quyền Hàn Quốc) khẳng định cần phải gửi viện trợ lương thực cho Triều Tiên trước tháng 9.

Giới chức Seoul năm 2017 từng dự định gửi một số sản phẩm dinh dưỡng trị giá 4,5 triệu USD sang Triều Tiên thông qua WFP, nhưng kế hoạch không được thực hiện do chính quyền Bình Nhưỡng nhiều lần thử vũ khí.

Triều Tiên từng hứng chịu nạn đói cướp đi sinh mạng 3 triệu người vào những năm 1990. Quốc gia Đông Bắc Á này nhiều năm qua phụ thuộc vào nguồn cứu trợ lương thực từ Liên Hợp Quốc.