Cảnh báo lốc, sét, mưa đá ở Tây Bắc, Việt Bắc, Nam Bộ

Ngày và đêm nay (14/5), khu Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên ở Nam Bộ chiều và tối tiếp tục có mưa dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo: Có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá tại Tây Bắc và Việt Bắc. Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay, trên độ cao 5.000 m rãnh gió Tây đang dịch chuyển dần sang phía Đông. Đêm 13/5 một số nơi ở vùng núi phía Bắc đã có mưa rào và dông với lượng mưa phổ biến 10-30 mm, có nơi 40 mm.
Ngày 14/5, khu Tây Bắc và Việt Bắc tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất vùng núi, ven sông suối ở các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Bắc Kạn, Thái Nguyên…

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên ở Nam Bộ chiều và tối tiếp tục có mưa dông.

Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Nắng nóng tiếp tục phát triển

Ngày hôm nay, vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng phát triển. Do ảnh hưởng của rìa phía Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, nên ở khu vực vùng núi các tỉnh Trung Bộ và khu vực Tây Bắc thuộc Bắc Bộ ngày hôm nay xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Ngày mai (15/5) xuất hiện nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 35-37 độ C.

Từ ngày 16-19/5, nắng nóng và nắng nóng gay gắt sẽ xuất hiện trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, riêng khu vực vùng núi các tỉnh Trung Bộ có nơi 39-40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16h.

Khu vực Hà Nội: Trong các ngày 14-15/5 trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-35 độ C. Từ ngày 16-19/5 xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết các vùng ngày 14/5

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa to đến rất to, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-98%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C, cao nhất 28-31 độ C, riêng khu Tây Bắc 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 68-96%. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, ngày nắng, vùng núi có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-97%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C, vùng núi có nơi trên 36 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cảnh báo khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 48-94%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-97%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nguồn: