Nhóm đối tượng trộm cắp gần 100 tấn than

Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nhóm đối tượng trộm cắp gần 100 tấn than.

Trước đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương phát hiện nhóm đối tượng đang có hành vi xúc than từ xà lan HP – 4727 thuộc đoàn tàu đẩy có BKS đầu máy TĐ39-CG, HP 4615, sang tàu BKS: HD – 1652 do lái tàu Phan Văn Tuyến (SN 1968),  trú tại huyện Nam Sách, Hải Dương điều khiển.

Cùng với đó, tổ công tác còn phát hiện tàu đẩy do lái tàu Vũ Hữu Cảng (SN 1965), trú tại xã Nam Hưng, Nam Sách, Hải Dương điều khiển. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện và tạm giữ toàn bộ số than trên tàu.

Nhận thấy có dấu hiệu tội phạm, Công an tỉnh Hải Dương đã triệu tập các đối tượng liên quan gồm Phan Văn Tiến (SN 1977), trú tại huyện Tiền Hải, Thái Bình, Phạm Văn Tuấn (SN 1977), trú tại Xuân Trường, Nam Định, Phạm Văn Thuyên (SN 1975) trú tại tỉnh Ninh Bình, Bùi Văn Mừng (SN 1997),  trú tại Nho Quan, Ninh Bình; Ngô Đăng Bún (SN 1969) trú tại Quảng Yên, Quảng Ninh, Đinh Văn Thực (SN 1964) trú tại Giao Thủy, Nam Định, Lại Văn Chất (SN 1977) trú tại  Kiến Xương, Thái Bình.

Nhóm đối tượng liên quan bị công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra

Qua điều tra xác định, các đối tượng khai nhận do Tiến nhận nhiệm vụ vận tải 3.083,63 tấn than cám, từ cảng Làng Khánh, Quảng Ninh đến Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại.

Do quen biết từ trước và biết Hoàng Đình Hạt (SN 1971), trú tại phường Hải Tân, TP Hải Dương thu mua than trộm cắp nên Tiến gọi điện thoại bán cho Hạt 950.000 đồng/tấn than.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an cũng xác định lợi dụng những sơ hở trong quá trình nhập và xuất khẩu than cho Tập đoàn công nghiệp – than khoáng sản Việt Nam từ cảng Làng Khánh (Quảng Ninh) đến Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại (Hải Dương), các đối tượng đã trộm cắp gần 100 tấn than.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.