Bí thư Bình Phước yêu cầu trả lời việc “đắp chiếu” dự án than bùn

Ngày 3.1, nguồn tin từ Tỉnh uỷ Bình Phước cho hay, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Phước – ông Nguyễn Văn Lợi, vừa có chỉ đạo các cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước phải trả lời xung quanh việc “đắp chiếu” dự án khai thác than bùn suốt 7 năm qua…

Hình ảnh khu vực mỏ than bùn ở Bàu Đưng, xã Lộc An, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Ảnh: B.P

Từ ngày 28.12.2018, Công ty cổ phần xây dựng – du lịch Sài Gòn Biển Đông (trụ sở tại số 252, phường 26, quận Bình Thạnh, TP HCM) đã gửi kiến nghị lên các cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước.

Theo doanh nghiệp này, Công ty Sài Gòn Biển Đông nhiều lần kiến nghị – kể cả trong các buổi tiếp doanh nghiệp – lãnh đạo tỉnh đã hứa giải quyết về việc: Công ty đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương thăm dò khoáng sản than bùn tại xã Lộc An, huyện Lộc Ninh.  Và ngày 29.4.2011, UBND tỉnh Bình Phước cho phép thăm dò trên diện tích 165 ha. Nhưng đến nay, doanh nghiệp vẫn chưa được cấp phép khai thác, làm ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất – kinh doanh và việc vay vốn ngân hàng…

Ông Nguyễn Văn Lợi – Bí thư Tỉnh uỷ Bình Phước đã yêu cầu UBND tỉnh xử lý thông tin, trả lời Công ty Sài Gòn Biển Đông theo quy định, báo cáo kết quả về Thường trực Tỉnh ủy.

Khu vực mỏ than bùn Bàu Đưng. Ảnh: Đ.T

Được biết, từ trước năm 2011, Công ty Sài Gòn Biển Đông đã thăm dò và có kết quả về mỏ than bùn, thuộc khu vực Bàu Đưng, xã Lộc An. Khu vực mỏ có diện tích 199,6 ha, địa hình dạng bàu trũng, độ cao thay đổi từ 91-95m. Trong tổng số 76 lỗ khoan, có 55 lỗ khoan có chiều dày than bùn trên 1m chiếm 72%.

Mỏ than bùn tây Bàu Đưng được xếp nhóm mỏ I – mỏ có cấu trúc địa chất đơn giản, thân khoáng có chiều dày và chất lượng ổn định. Là mỏ khai thác lộ thiên, chiều sâu khai thác nhỏ nên các điều kiện về địa chất công trình ít ảnh hưởng đến hoạt động khai thác. Trữ lượng than bùn dự kiến là 1,6 triệu tấn.

Năm 2014, UBND tỉnh Bình Phước cũng giới thiệu 2 doanh nghiệp của tỉnh tham gia cùng hợp tác khai thác than bùn là Công ty TNHH MTV cao su Phước Long và Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước.

Tuy nhiên đến nay, việc hợp tác trên vẫn chưa tới đâu; trong khi, Công ty Sài Gòn Biển Đông dù đã thăm dò, có kết quả, nhưng vẫn chưa được tỉnh Bình Phước cấp phép khai thác trong suốt 7 năm qua.

Nguồn: