Hàn Quốc hỗ trợ Lào khắc phục hậu quả vụ vỡ đập

Sáng nay (28/7), một máy bay vận tải quân sự của Hàn Quốc chở theo các mặt hàng viện trợ đã lên đường tới Lào

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, hàng viện trợ gồm 1.200 lều bạt, chăn, đồ dùng vệ sinh và một số nhu yếu phẩm khác, nhằm giúp Lào nhanh chóng khắc phục hậu quả sau sự cố vỡ đập.

Vụ vỡ đập thủy điện tại Lào đã làm ngập lụt nhiều ngôi làng. Ảnh: Yonhap.

Trước đó, hôm qua (27/7), Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định phái một đội cứu trợ thảm họa tới Lào cuối tuần này và cung cấp 1 triệu USD viện trợ khẩn cấp cho quốc gia Đông Nam Á này. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết đội cứu trợ thảm họa của nước này gồm 15 bác sỹ và 5 nhân viên hỗ trợ sẽ tới Lào vào ngày 29/7.

Tập đoàn SK của Hàn Quốc cũng thông báo đã quyết định hỗ trợ Lào 10 triệu USD để khắc phục hậu quả vụ vỡ một phần đập thủy điện lớn mà công ty con của tập đoàn này đang tham gia xây dựng. Công ty Xây dựng và kỹ thuật SK của Hàn Quốc là đối tác trong liên doanh xây đập thủy điện này.