Từ đầu tháng 4, mặn có khả năng xâm nhập sâu vào đồng bằng sông Cửu Long

Viện Khoa học thủy lợi miền nam cho biết: từ đầu tháng 4, nguồn nước về đồng bằng sông Cửu Long biến động phức tạp, giảm mạnh so với đầu mùa khô, cho nên cần đề phòng mặn có khả năng xâm nhập sâu.

Cụ thể: Vùng ven sông Vàm Cỏ, mặn có khả năng biến động lớn vào tháng 4, ranh mặn 4g/l (bốn phần nghìn) có thể vượt qua khu vực Bến Lức và Tân An. Vùng ven các cửa sông Cửu Long khoảng từ 25 đến 30 km ra biển, mặn cao xuất hiện thường xuyên, nguồn nước ngọt khan hiếm. Viện khuyến cáo các địa phương cần tích trữ nguồn nước ngọt, chuẩn bị kế hoạch cho công tác phòng, chống hạn – mặn…

* Huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) đã chủ động phát triển các vùng chuyên canh cây trồng đặc sản, thích ứng với hạn hán và xâm nhập mặn nhằm giảm thiệt hại do thiên tai. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, hiện trên địa bàn đã hình thành vùng trồng

chuyên canh dừa hơn 3.000 ha mỗi năm, cho thu hoạch 29.000 tấn quả. Địa phương đã mở rộng diện tích trồng chuyên canh mãng cầu xiêm lên gần 1.000 ha, cho sản lượng mỗi năm khoảng 20.000 tấn quả.

* Tỉnh Thái Nguyên đang tập trung nguồn lực xử lý các sự cố, gia cố hệ thống đê điều; đồng thời, tăng cường công tác quản lý bảo vệ an toàn các tuyến đê, sẵn sàng ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết. Tỉnh dành hơn năm tỷ đồng để đầu tư nâng cấp mặt đê Gang thép (TP Thái Nguyên) đoạn từ K2+100 đến K3+400. Hiện, đơn vị thi công đang tích cực triển khai dự án để kịp bàn giao cho đơn vị quản lý trước mùa mưa bão năm nay…

* Vụ đông xuân 2017 – 2018, nông dân tỉnh Bạc Liêu gieo cấy hơn 48.000 ha lúa. Tính đến ngày 2-4, có hơn 460 ha lúa nhiễm bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, trong đó nhiễm nặng hơn 60 ha, nhiễm trung bình hơn 110 ha. Phần lớn diện tích nhiễm bệnh có hiện tượng làm nghẹn đòng không trổ thoát được, làm giảm năng suất trung bình từ 5 đến 10%, riêng diện tích nhiễm bệnh nặng giảm năng suất hơn 70%. Ngành nông nghiệp tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tuyên truyền, khuyến cáo người dân theo dõi chặt diễn biến rầy nâu, hướng dẫn nông dân phun thuốc đặc trị.

* Năm 2018, huyện Ngân Sơn (Bắc Cạn) thực hiện kế hoạch trồng mới 600 ha rừng, trong đó trồng rừng sản xuất theo ngân sách nhà nước hỗ trợ 500 ha, trồng lại sau khai thác do chủ rừng tự đầu tư 100 ha. Đến nay, toàn huyện đã thiết kế được 578 ha, bà con đang tập trung xử lý thực bì, cuốc hố… sẵn sàng triển khai trồng từ tháng 4 này.

* Tính đến nay, tổng diện tích thả nuôi tôm nước lợ của tỉnh Long An được hơn 3.200 ha, trong đó diện tích tôm nuôi bị thiệt hại không thu hoạch được hơn 120 ha. Phần lớn, tôm bị nhiễm bệnh đốm trắng, hoại tử gan tụy, đốm đen,…; bệnh tập trung nhiều ở giai đoạn từ 20 đến 45 ngày tuổi. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh khuyến cáo người dân nuôi tôm các huyện: Cần Giuộc, Cần Đước, Tân Trụ…, thận trọng và chú ý các biện pháp trong nuôi tôm, chọn mua giống ở những cơ sở uy tín, tôm đạt chất lượng đã được xét nghiệm âm tính với bệnh nguy hiểm, đã qua kiểm dịch trước khi thả nuôi.

* Vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 2-4, các ngư dân trên tàu cá BĐ 97799 TS đã đưa một ngư dân bị đột quỵ trên biển cập cảng Mũi Tấn (Bình Định) và bàn giao cho Bộ đội Biên phòng Bình Định đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời. Người gặp nạn là Võ Văn Miền, 48 tuổi (ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định), đi trên tàu cá BĐ 97799 TS do ông Phạm Văn Hiệp làm chủ, ông Nguyễn Văn Binh làm thuyền trưởng (cùng trú tại xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn), hành nghề tại vùng biển quần đảo Trường Sa. Chiều 28-3, khi tàu cách đảo Song Tử Tây 70 hải lý về hướng nam, ông Miền bất ngờ lên cơn đau tim, có biểu hiện tức ngực, khó thở, chân tay co rúm và bất tỉnh. Các ngư dân tiến hành sơ cứu cho ông Miền qua cơn nguy kịch và đưa vào bờ.

* Theo Trung tâm dự báo Khí tượng – Thủy văn T.Ư, từ ngày 2 đến hết 5-4, các tỉnh Bắc Bộ sẽ tiếp tục oi nóng, sáng có sương mù nhẹ, trưa, chiều trời nắng; nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 29 đến 32oC. Nhiều khả năng đợt oi nóng sẽ kết thúc vào ngày 6-4 khi có một đợt không khí lạnh mạnh tràn về nước ta, gây mưa rào và dông trên diện rộng. Gió trên khu vực vịnh Bắc Bộ có thể đạt cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, gây ra sóng to và biển động; vùng ven biển có thể đạt cấp 4, cấp 5. Không khí lạnh có thể tăng cường, ảnh hưởng gây mưa rào và dông kèm gió mạnh cho các tỉnh Bắc Trung Bộ từ ngày 6, 7-4 và Trung Trung Bộ ngày 7, 8-4.

Nguồn: