Nóng chuyện phá rừng, vận chuyển gỗ lậu

Thời gian qua, tỉnh Quảng Nam là điểm nóng về phá rừng và vận chuyển gỗ lậu. Điển hình như vụ tàn phá rừng pơ mu ở vùng biên giới, phá rừng phòng hộ ở Tiên Lãnh và rất nhiều vụ phá rừng khác cùng vấn nạn vận chuyển gỗ lậu. Xem ra tình hình gỗ lậu ở Quảng Nam vẫn còn rất nóng.

Gỗ lậu độn dưới gỗ keo vận chuyển bằng đường bộ.

Chuyên án 717R

Mới nhất, vào ngày 15/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Giang vừa triệt phá thành công đường dây khai thác gỗ trong Chuyên án 717R. Theo đó, khi công trình thủy điện Sông Bung 4 (CTTĐ) trên địa bàn huyện Nam Giang tiến hành tích nước thì tình hình khai thác lâm sản trên địa bàn này diễn biến phức tạp. Các đối tượng lợi dụng lòng hồ để khai thác, vận chuyển gỗ bằng đường thủy.

Qua theo dõi nắm tình hình, lực lượng Công an huyện Nam Giang phát hiện ở khu vực CTTĐ tại Khe Bưa giáp ranh giữa 3 xã: Zuôi, Tà Pơ (huyện Nam Giang) và xã Lăng (huyện Tây Giang) các nhóm đối tượng lợi dụng khu vực giáp ranh để khai thác lâm sản đầu nguồn trái phép. Để triệt phá và ổn định tình hình, Công an huyện Nam Giang quyết định xác lập Chuyên án 717R để đấu tranh triệt phá.

Sau nhiều ngày các trinh sát đã bám địa bàn đã xác định các đối tượng khai thác vận chuyển lâm sản nằm trong đường dây này rất tinh vi, khép kín và được tổ chức rất cẩn mật, chặt chẽ. Chúng vận chuyển gỗ lậu luôn có người canh đường cảnh giới lực lượng chức năng, lợi dụng địa bàn sông nước để hoạt động. Sau một thời gian kiên trì tiếp cận, đối tượng, thu thập chứng cứ, Công an huyện Nam Giang xác định đã có đủ căn cứ phá án.

Rạng sáng 15/3, dưới sự chỉ đạo của Trưởng ban chuyên án (BCA), lực lượng trinh sát, điều tra viên bất ngờ tiếp cận hiện trường, bắt giữ 6 đối tượng trực tiếp khai thác gỗ gồm Tăng Đức Xưng (1955), Nguyễn Văn Triều (1978), Văn Bá Điệp (1983), Phan Văn Tài (1984, cùng trú xã Đại Lãnh và Lương Văn Luận (1990), Lê Minh Thành (1985, cùng trú xã Đại Sơn, đều thuộc huyện Đại Lộc.

Tại hiện trường, BCA xác định các đối tượng đã tổ chức cưa, hạ, xẻ nhiều cây gỗ và qua kiểm đếm xác định khối lượng 33,113m3. Tại hiện trường còn ghi nhận 17 phách gỗ dổi hương có khối lượng 1,13m3. Ông Hà Thế Xuyên – Phó trưởng công an huyện Nam Giang cho biết: “Do địa bàn đồi núi phức tạp, các đối tượng lại hoạt động và có sự tính toán rất tinh vi nên để tiếp cận hiện trường và bắt cả nhóm khi đang khai thác gỗ là nỗ lực rất lớn của lực lượng tham gia BCA”.

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận và chỉ ra nơi tập kết gỗ tại lòng hồ CTTĐ, vị trí nằm sâu dưới lòng hồ. Hiện BCA đang tiến hành trục vớt số gỗ trên. Ông Xuyên cho biết, hiện Cơ quan CSĐT đang tiến hành lời khai đối tượng, đồng thời báo cáo lên Giám đốc Công an tỉnh để có hướng chỉ đạo mở rộng vụ án.

Máu rừng vẫn chảy

Không chỉ có chuyên án 717R mà mới đây vào lúc 3h30 ngày 18/3, trên sông Thu Bồn, Tổ công tác Đội CSGT đường thủy, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam mật phục, phát hiện 2 thuyền máy vận chuyển hàng chục phách gỗ được cột chặt 2 bên thành. Thấy tổ công tác, các đối tượng chặt dây để số gỗ lậu chìm xuống sông rồi nổ máy điều khiển thuyền bỏ chạy. Đến sáng cùng ngày, lực lượng CSGT đường thủy đã thuê người dân trục vớt được 32 khúc và phách gỗ. Đa phần các khúc và phách gỗ có kích thước dài hơn 3m.

Cách đó không lâu, Tổ tuần tra Chi cục kiểm lâm tỉnh tuần tra trên Quốc lộ 40B, phát hiện xe tải BS 92C-110.25 có dấu hiệu khả nghi đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra, tuy nhiên, tài xế để lại xe và bỏ chạy. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định có 17 phách gỗ chò, dổi dài gần 2m, với tổng khối lượng là 3,4m3. Toàn bộ số gỗ này đều không có giấy tờ hợp lệ, dấu búa kiểm lâm.

Đáng nói là tình trạng phát hiện gỗ lậu bằng đường thủy và bộ liên tiếp xảy ra. Theo báo cáo số 187/BC-CCKL của Chi cục Kiểm lâm tỉnh về công tác bảo vệ quản lý phát triển rừng cho thấy, năm 2017, đơn vị này đã tổ chức 439 lượt tuần tra truy quét đã phá hủy 10 máy nổ, 45 lán trại; đã lập xử lý vi phạm về Luật bảo vệ và phát triển rừng 715 vụ. Tịch thu 191,447 m3 gỗ tròn; 503,11 m3 xẻ; 11 xe ô tô, 29 xe mô tô, 9 xe bò, 5 cưa xăng; khởi tố 24 vụ án hình sự, thu nộp ngân sách hơn 5,1 tỉ đồng…