Vô tư khai thác khoáng sản, bị lập biên bản

Ngày 30-1, Phòng Cảnh sát môi trường (CSMT), Công an tỉnh Gia Lai cho biết sáng 24-1, tại khu vực làng Guah (xã Chư Á, TP Pleiku, Gia Lai), lực lượng CSMT phát hiện xe tải biển số 81C-070.62 do ông Trần Mộng Hùng (trú TP Pleiku) điều khiển chở khoảng 300 viên đá chẻ xây dựng.

Từ lời khai của ông Hùng, cảnh sát đã vào hiện trường khai thác thì phát hiện thêm khoảng 10 m3 đá cục và 700 viên đá chẻ xây dựng. Qua làm việc, bà Nguyễn Thị Nguyệt (trú phường Thắng Lợi, TP Pleiku) thừa nhận là chủ bãi đá trên. Phòng CSMT đã lập biên bản để xử lý theo quy định. Theo Phòng CSMT Công an tỉnh Gia Lai, thời gian tới lực lượng sẽ phối hợp với các địa phương tăng cường quản lý, xử phạt tình trạng này.