Đề phòng rét hại tại các tỉnh miền núi phía bắc

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng – Thủy văn T.Ư, hôm nay (28-1), không khí lạnh tăng cường mạnh khiến nền nhiệt ở các tỉnh phía bắc giảm mạnh, nhiệt độ thấp nhất 8 đến 11oC, vùng núi 4 đến 7oC. Từ ngày 29-1, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại; vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, chính quyền và người dân cần thực hiện các biện pháp phòng, chống rét cho gia súc, gia cầm và cây trồng.

Không khí lạnh tác động khiến vùng biển ở phía bắc của Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vì vậy các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên cần thông báo cho các chủ tàu, thuyền biết để chủ động phòng, tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người, tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu.

* Hôm nay (28-1) các nhà máy thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang sẽ xả nước đợt hai bắt đầu từ 0 giờ ngày 28-1 đến 24 giờ ngày 4-2, và đợt xả nước thứ ba dự kiến sẽ bắt đầu từ 0 giờ ngày 9-2 đến 24 giờ ngày 14-2. Để tận dụng tối đa nguồn nước bổ sung từ các hồ chứa thủy điện, Tổng cục Thủy lợi đề nghị các địa phương lắp đặt bổ sung các trạm bơm, máy bơm dã chiến, khơi thông dòng chảy trên hệ thống kênh mương dẫn nước để sẵn sàng đưa nước vào các hồ, ao, đồng ruộng.

* Từ đầu năm 2018 đến nay, tỉnh Điện Biên xuất hiện các đợt không khí lạnh gây rét đậm, rét hại làm hơn 400 con gia súc bị chết, thiệt hại ước tính gần bảy tỷ đồng. Trước diễn biến đợt rét đậm, rét hại này, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục làm tốt công tác phòng chống đói, rét cho đàn gia súc, hạn chế thiệt hại do thời tiết gây ra.

* Tại TP Hồ Chí Minh, Viện khoa học Thủy lợi miền nam vừa tổ chức hội thảo tổng kết Dự án nghiên cứu quá trình xói lở và các biện pháp bảo vệ vùng ven biển hạ lưu sông Mê Công. Qua nghiên cứu thực tế tại huyện Phú Tân (Cà Mau) và thị xã Gò Công (Tiền Giang), nhóm nghiên cứu nhận thấy, đồng bằng sông Cửu Long đang đứng trước nguy cơ xói lở nghiêm trọng, với hàng trăm điểm sạt lở xảy ra tại các sông và ven biển tại Gò Công, làm suy thoái đường bờ biển mỗi năm là 15 m, sụt lún gần 5 m, còn ở Phú Tân suy thoái đường bờ biển mỗi năm 5 m và sụt lún 5 m. Vì vậy cần thực hiện các giải pháp công trình bảo vệ bờ biển phù hợp với từng nơi.

* Tại tỉnh Đồng Tháp, Tổ chức bảo tồn Thiên nhiên quốc tế (IUCN) vừa tổ chức hội thảo khởi động dự án “Thí điểm mô hình sinh kế mùa lũ nhằm hỗ trợ chiến lược trữ nước cho đồng bằng sông Cửu Long” tại ba tỉnh Đồng Tháp, Long An và An Giang. Với nguồn tài trợ 550 nghìn USD từ Công ty Nước giải khát Co-ca Co-la Việt Nam, dự án sẽ tập huấn và hỗ trợ nông dân ba tỉnh triển khai mô hình sinh kế dựa vào mùa lũ, nhằm thay thế cho canh tác lúa vụ ba không bền vững hiện nay.