Cho phép nhấn chìm 62.000 m3 bùn thải ở Quảng Ngãi xuống biển

Tại buổi làm việc chiều 23-11 với Tổng Công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền bắc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh thống nhất cho phép công ty này thực hiện nhấn chìm vật liệu nạo vét thông luồng cảng Sa Kỳ theo đúng quy định trong giấy phép mà UBND tỉnh đã cấp. Theo đó, khu vực nạo vét thuộc vùng biển xã Bình Châu, huyện Bình Sơn và xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi với khối lượng 62.000 m3.

Luồng lạch vào cảng Sa Kỳ – nơi sẽ tiến hành nạo vét

Khu vực biển được chọn để nhấn chìm vật, chất kể trên rộng chừng 5 ha, sâu hơn 24m với thời gian kết thúc cấp phép nhấn chìm đến hết tháng 3-2018. Vị trí dự kiến nhấn chìm vật thể nạo vét đổ ra biển cách khu vực nạo vét từ 3-7 km.

Việc nạo vét thông luồng nhằm bảo đảm độ sâu âm 3,5m của luồng hàng hải vì hiện nay luồng bị sa bồi. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã cung cấp quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Sa Kỳ do Bộ Giao thông vận tải phê duyệt. Theo đó, việc phát tán các vật liệu nhạy cảm không tác động đến các điểm du lịch và di tích, tính chất tác động môi trường không lớn.

Trước đó, ngày 27-10, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã cấp giấy phép cho phép nhấn chìm số bùn thải từ nạo vét duy tu luồng hàng hải Sa Kỳ. Sau đó, dư luận và báo chí quan ngại về vị trí nhấn chìm ảnh hưởng tới vùng biển Lý Sơn – Bình Châu và các vùng phụ cận đang đề nghị là Công viên địa chất toàn cầu và ảnh hưởng tiêu cực môi trường biển. Ngày 3-11, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã ký công văn hỏa tốc tạm dừng việc nhấn chìm 62.000m3 bùn, thải xuống biển và chỉ được triển khai thực hiện sau khi có ý kiến chính thức của UBND tỉnh.