Phát hiện 1,4 tấn phế phẩm da cừu đổ trộm

ThienNhien.Net – Những bao chất thải lạ bị đổ trộm là phế phẩm của ngành may công nghiệp, phần lớn là da cừu vụn đã ngâm tẩm hóa chất, bốc mùi hôi đến nhức óc.

Chiều 6.6, trung tá Lê Văn Hoàng, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp (Công an huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) xác nhận, ngày 5.5, Công an huyện Tân Phước đã phát hiện 1 vụ đổ trộm chất thải công nghiệp trên địa bàn xã Tân Hòa Tây, huyện Tân Phước.

Khoảng 15 giờ ngày 5.5, người dân ấp Tân Hưng Đông (xã Tân Hòa Tây) phát hiện 1 xe tải chở nhiều bao chất thải lạ bốc mùi hôi khó chịu đổ xuống ven đường Tây Kênh Mới nên điện thoại báo công an. Lực lượng chức năng đã đến hiện trường và xác định những bao chất thải lạ bị đổ trộm là phế phẩm của ngành may công nghiệp, phần lớn là da cừu vụn đã ngâm tẩm hóa chất, bốc mùi hôi nhức óc.

Người đổ số chất thải công nghiệp nói trên là Trần Văn Út (SN 1988, ngụ ấp Tân Hưng Đông) hành nghề mua bán phế liệu. Theo lời khai của Út với cơ quan công an, số chất thải công nghiệp có trọng lượng 1.400kg, được 1 doanh nghiệp tại TP.HCM thuê chở đi đổ với giá 2,5 triệu đồng.

Sau đó Út đã thuê xe tải chở về địa phương đổ với mục đích… san lấp mặt bằng. Nhiều người dân trong khu vực cho biết, tuy mới đổ xuống lề đường nhưng số chất thải công nghiệp này đã bốc mùi hóa chất rất khó chịu, nếu mưa xuống nhiều, chất thải phân hủy thì sẽ gây ô nhiễm môi trường trầm trọng.

Hiện Công an huyện Tân Phước đã lập biên bản vụ việc và sẽ xử phạt vi phạm hành chính đối với Út theo Nghị định 155/CP và buộc Út phải di dời toàn bộ số chất thải trên đi nơi khác.

Số da cừu phế phẩm đổ trộm

Trước đó, hơn 200 tấn chất thải cũng đã bị đổ trộm tại huyện Tân Phước. Số bùn thải này được Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam (chi nhánh đông lạnh Bến Tre) ký hợp đồng xử lý với Công ty TNHH MTV Môi trường Trọng Tuấn ở TP.Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) vào ngày 10.5.2016.

Thay vì xử lý số bùn thải theo đúng các quy định của Luật Bảo vệ môi trường thì Công ty Trọng Tuấn lại thuê người chở số bùn thải nói trên vào đổ trong khu đất của ông V.H.T. ở ấp Mỹ Tường từ tháng 7.2016. Sau khi số chất thải bốc mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường kéo dài, báo chí thông tin thì chính quyền huyện Tân Phước mới biết và chỉ đạo ngành công an điều tra xử lý.