Ngành than bị EVN nợ mua than trên 4.000 tỉ đồng

ThienNhien.Net – Số nợ lớn nhất của ngành điện đối với bạn hàng cung cấp than là Tập đoàn Công nghiệp than – Khoáng sản Việt Nam hiện lên đến con số gần 4.200 tỉ đồng.

Một đơn vị sản xuất than của TKV

Thông tin trên được ông Lê Minh Chuẩn – Chủ tịch HĐTV của TKV đưa ra trong cuộc họp mới đây. Cũng theo số liệu, ngoài ngành điện nợ đọng lớn, số công nợ quá hạn là hơn 1.200 tỷ đồng. Để đảm bảo giải pháp an toàn tài chính của tập đoàn, TKV đề nghị tăng cường thu hồi công nợ, nhất là khoản nợ từ phía điện lực.

Kết thúc quý 1-2017, khai thác than nguyên khai 9,4 triệu tấn, đạt 26% kế hoạch năm, bằng 93% so với cùng kỳ năm ngoái, than sạch thành phẩm đạt 8,5 triệu tấn. Lượng bốc xúc đất đá đạt 27,5 triệu mét khối (bằng 20% kế hoạch năm). Lượng than tiêu thụ của TKV đạt sản lượng 8,6 triệu tấn (bằng 103% doanh số cùng kỳ năm 2016), trong đó xuất khẩu được gần 190.000 tấn (đạt 12,3% kế hoạch năm), doanh thu gần 13.000 tỉ đồng (bằng 103% so với cùng kỳ).

Tuy vậy, lượng than tồn kho thành phẩm vẫn còn 9,3 triệu tấn. Nhưng  theo lãnh đạo TKV, bước sang quý 2, thị trường tiêu thụ trong nước rất khả quan, nên tập đoàn này phấn đấu giảm tồn kho xuống còn từ 8-8,5 triệu tấn than sạch. Bên cạnh đó, TKV còn nhận thấy, đối với các đơn vị sản xuất, vấn đề an toàn lao động, môi trường và phòng chống lụt bão, chăm lo đời sống, điều kiện làm việc cho công nhân cần cải thiện ngay trong quý 2.