Đắk Lắk: Phá bỏ hơn 200 ha cao su để chuyển đổi sang trồng các loại cây khác

ThienNhien.Net – Những năm gần đây, do giá mủ cao su trên thị trường luôn ở mức thấp khiến người trồng cao su lỗ nặng nên nhiều hộ nông dân ở xã Ea Tar, huyện Cư M’gar đã phá bỏ vườn cao su liên kết với Công ty TNHH MTV cao su Đăk Lắk (Công ty cao su Đắk Lắk) để chuyển đổi mục đích sang trồng các loại cây khác có hiệu quả kinh tế cao hơn.

Do giá cao su đang ở mức thấp nên nông dân phá bỏ vườn cao su để chuyển sang trồng các loại cây khác, có hiệu quả kinh tế cao hơn.

Theo thống kê của UBND huyện Cư M’gar, đến thời điểm hiện nay, nông dân trên địa bàn xã Ea Tar đã phá bỏ hơn 200 ha cao su liên kết với Công ty cao su Đắk Lắk và bán cho các hộ từ nơi khác đến. Việc người dân chặt bỏ vườn cao su chuyển sang trồng các cây trồng khác ảnh hưởng lớn đến môi trường, khí hậu và quy hoạch phát triển cây cao su trên địa bàn huyện Cư M’gar nói riêng, tỉnh Đắk Lắk nói chung.

Theo quy hoạch phát triển cây cao su tỉnh Đác Lắc giai đoạn 2014-2020, đã xác định cần phát triển diện tích cao su trên địa bàn huyện Cư M’gar là 10.601 ha và đến thời điểm hiện tại, diện tích cây cao su của huyện đạt 8.741 ha.

Trước tình hình nông dân phá bỏ vườn cao su khi giá cả xuống thấp, ảnh hưởng đến môi trường, khí hậu và quy hoạch phát triển cây cao su trên địa bàn, UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo UBND huyện Cư M’gar tích cực tuyên truyền, vận động người dân tiếp tục chăm sóc, duy trì vườn cây và hạn chế việc phá bỏ vườn cao su theo hướng giảm đầu tư khi giá mủ cao su đang còn thấp, đặc biệt những diện tích cao su kiến thiết cơ bản, diện tích cao su mới bước vào chu kỳ kinh doanh chưa thu hồi vốn…