Đan Mạch phấn đấu sử dụng 100% điện từ năng lượng tái tạo vào năm 2035

ThienNhien.Net – Đan Mạch lên kế hoạch đạt 100% điện từ năng lượng tái tạo vào năm 2035 và hoàn toàn sử dụng nhiên liệu hóa thạch vào năm 2050.

Theo Cơ quan năng lượng Đan Mạch, quốc gia này đang làm tốt quá trình thực hiện mục tiêu của mình khi đã sản xuất 56% điện trong nước từ năng lượng tái tạo trong năm 2015. Trong đó, đóng góp lớn nhất là từ năng lượng gió với 41,8%, tiếp theo là năng lượng sinh khối ở mức 11 %. Các nguồn năng lượng tái tạo khác như năng lượng mặt trời đã đóng góp vào phần còn lại.

Lượng tiêu thụ than, dầu và khí đốt đốt giảm 30,4%, trong khi mức tiêu thụ năng lượng tái tạo đã tăng 2,7% trong năm 2015. Sự gia tăng năng lượng sạch và giảm năng lượng bẩn vào năm ngoái dẫn đến lượng khí thải CO2 giảm 6,6%. Bên cạnh đó, Đan Mạch cũng đang có kế hoạch giảm lượng phát thải khí nhà kính 40% vào năm 2020 so với mức của năm 1990. Đất nước này đang thực hiện tốt mục tiêu về khí hậu của mình khi đã giảm lượng phát thải khí nhà kính 35,8% kể từ năm 1990.

Đan Mạch đã xây dựng trang trại gió ngoài khơi lớn trong nhiều thập kỷ (trang trại gió ngoài khơi đầu tiên được xây dựng vào năm 1991). Hiện tại, năm trang trại gió ngoài khơi của nước này và hơn 300 tua bin gió đã đưa tổng công suất điện gió từ 1 tháng 1 năm 2016 đến nay lên tới 5.070 MW. Mục tiêu sắp tới của Đan Mạch là đạt được 50% năng lượng gió và 20% năng lượng sinh khối vào năm 2020.

Bên cạnh đó, thành phố Copenhagen đang hướng tới mục tiêu thành phố không cac-bon vào năm 2025. Với việc sử dụng phương tiên đi lại là xe đạp nhiều hơn ô tô, Thủ đô của Đan Mạch đang thực hiện rất tốt các hoạt động tích cực để đáp ứng mục tiêu về khí hậu.