Thừa Thiên-Huế: Xử lý khẩn cấp tình trạng sạt lở bờ biển Lăng Cô

ThienNhien.Net – Trong các ngày từ 7-9/11, hơn 100 cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Lăng Cô, Đại đội Cơ động Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên-Huế đã phối hợp với thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc tiến hành xây dựng kè đá ngăn chặn tình trạng sạt lở bờ biển trên địa bàn thị trấn.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã xuất 800m vải lọc, 50 rọ thép phục vụ việc xử lý khẩn cấp tình trạng sạt lở xâm thực bờ biển ở khu vực này, nhằm hạn chế tình trạng biển đang ăn sâu vào đất liền.

Ông Dương Đăng Trung – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Lăng Cô cho biết do ảnh hưởng của đợt mưa lũ cuối tháng 10, đầu tháng 11 vừa qua, vùng cửa biển Lăng Cô bị xâm thực nặng nề. Cửa biển ăn sâu vào đất liền hơn 200m và vẫn đang có chiều hướng tiếp tục lấn sâu thêm, cuốn đi, nhiều cây trồng chắn gió, giữ đất của người dân trong vùng. Có nơi bờ biển sạt lở vào đến tận nhà dân, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của bà con. Đây là hiện tượng đột biến do biến đổi khí hậu bởi từ trước đến nay, ở cửa biển Lăng Cô chưa bao giờ bị sạt lở như vậy.

Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế Phan Thanh Hùng cho biết về lâu dài việc chống sạt lở bờ biển Lăng Cô cần được tính đến nhưng phải đảm bảo không phá vỡ cảnh quan thiên nhiên vịnh Lăng Cô – vịnh biển đẹp thế giới.

Trong phát triển du lịch ở Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng luôn xác định việc đảm bảo tăng trưởng phải gắn với phát triển bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái. Vì vậy, việc xử lý tình trạng sạt lở bờ biển Lăng Cô rất cần có sự tư vấn của các nhà khoa học trong cả nước.

Lăng Cô được tổ chức Worldbays Club bình chọn là một trong những Vịnh biển đẹp nhất thế giới vào năm 2009. Hiện nay, Lăng Cô đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn du khách trên con đường di sản miền Trung, trên trục hành lang kinh tế Đông Tây, kết nối với bạn bè quốc tế bằng tuyến đường biển qua cảng Chân Mây.