Hồ Dầu Tiếng tăng lưu lượng xả lũ xuống sông Sài Gòn

ThienNhien.Net – Từ 7 giờ sáng 7/11, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng-Phước Hòa và Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định tăng thêm lưu lượng xả lũ hồ Dầu Tiếng xuống sông Sài Gòn từ 200 m3/giây lên 300 m3/giây cho đến 7 giờ ngày 10/11 để hạ thấp mức nước, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho hồ.

Tùy theo diễn biến ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và mực nước triều vùng hạ du, công ty và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ điều chỉnh lưu lượng xả lũ hợp lý theo quy trình vận hành.

Trước đó, ngày 6/11, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng-Phước Hòa đã có công văn xin ý kiến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung về Phòng, chống thiên tai về việc vận hành điều tiết hạ thấp mực nước hồ Dầu Tiếng để đảm bảo an toàn công trình và giảm lũ cho hạ du và được Bộ đồng ý cho tăng lưu lượng xả lũ lên 300 m3/giây, với lý do trên lưu vực đang ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong những ngày tới sẽ có mưa to, lượng nước về hồ sẽ tiếp tục tăng cao, gây nguy cơ mất an toàn cho hồ.

Hồ Dầu Tiếng xả lũ xuống sông Sài Gòn (Ảnh: Lê Đức Hoảnh/TTXVN)
Hồ Dầu Tiếng xả lũ xuống sông Sài Gòn (Ảnh: Lê Đức Hoảnh/TTXVN)

Trong khi đó, theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ở vùng hạ du sông Sài Gòn hiện đang vào thời điểm nước triều xuống thấp (dưới mức báo động 1), nên ít có khả năng gây ảnh hưởng do nước hồ xả. Tuy nhiên, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận-huyện ven sông Sài Gòn, nhất là Củ Chi, Hóc Môn, quận 12, Gò Vấp, quận Bình Thạnh, Thủ Đức; Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước Thành phố, Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý khai thác dịch vụ Thủy lợi Thành phố và các đơn vị có liên quan chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư để chủ động phòng, chống, ứng phó khi xảy ra tình huống xấu, khi mực nước lên cao do hồ xả lũ.

Sáng 7/11, ông Trần Quang Hùng, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng-Phước Hòa cho biết mực nước trong hồ (lúc 7 giờ ngày 7/11) đang ở cao trình 24,69m, tương đương 1,6 tỷ m3 nước, cao hơn báo động 3 là 39cm.

Theo ông Hùng, hiện lưu lượng nước trên lưu vực đang đổ về hồ Dầu Tiếng khoảng 150 m3/giây và có khả năng tăng nhanh hơn trong thời gian tới, nếu trên thượng nguồn tiếp tục có mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.