Bình Phước thiệt hại hơn 670 tỉ đồng do khô hạn kéo dài

ThienNhien.Net – Ngày 24-4, tin từ UBND tỉnh Bình Phước cho biết tính đến ngày 20-4 ước thiệt hại do khô hạn gây ra hơn 670 tỉ đồng.

Theo đó, có đến 32.088 hộ dân thiếu nước sinh hoạt. Ngoài ra, có hơn 27.000 ha cây trồng bị ảnh hưởng hạn hán. Số diện tích cây trồng bị thiệt hại hoàn toàn là 3.143 ha (chủ yếu là tiêu, điều, cao su ở các huyện Bù Đốp, Lộc Ninh).

Hơn 670 tỉ đồng thiệt hại do khô hạn kéo dài ở Bình Phước. Ảnh: K.GỬI
Hơn 670 tỉ đồng thiệt hại do khô hạn kéo dài ở Bình Phước. Ảnh: K.GỬI

Có 24.422 ha diện tích cây trồng bị giảm năng suất do thiếu nước trầm trọng. Với tình trạng khô hạn kéo dài, UBND tỉnh Bình Phước cảnh báo hơn 45.000 ha rừng có nguy cơ cháy. Có đến 1.847 con trâu, bò thiếu nước uống.

Ngày 23-4, tại buổi làm việc với tỉnh Bình Phước ông Cao Đức Phát – Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đề nghị UBND tỉnh Bình Phước tập trung xây dựng các hồ thủy lợi để chủ động ứng phó với tình trạng khô hạn.

UBND tỉnh Bình Phước cũng đã đề nghị Trung ương hỗ trợ 120 tỉ đồng để khắc phục hạn hán. Bộ trưởng Cao Đức Phát đề nghị trước mắt tỉnh Bình Phước tạm ứng ngân sách để hỗ trợ nông dân khắc phục hậu quả khô hạn. Về kinh phí hỗ trợ thì tỉnh chờ Bộ Tài chính giải quyết sau.