Mưa lũ kéo dài và hỏa hoạn gây thiệt hại nặng cho Australia

ThienNhien.Net – Mưa lớn kéo dài liên tục trong những ngày qua đã khiến nhiều khu vực ở tiểu bang New South Wales của Australia bị ngập lụt.

Cơ quan Dịch vụ khẩn cấp bang New South Wales cho biết tính đến sáng 6/1, hàng chục cảnh báo nguy cơ ngập lụt cục bộ đã được đưa ra, trong đó có cả thành phố Sydney; nhiều tuyến đường và công viên đã bị đóng cửa; một số thị trấn nhỏ gần như bị cô lập, sân bay ở thành phố Newcastle ngày 5/1 đã phải tạm đóng đường băng, hàng trăm gia đình phải sơ tán.

Cơ quan này đã nhận được hơn 1.400 cuộc gọi hỗ trợ kể từ đợt mưa bắt đầu ngày 4/1.

Ảnh minh họa: AFP/TTXVN
Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Mực nước tại nhiều con sông ở bang này cũng đã lên đến mức đỉnh như sông Gloucester, Myall ở Bulahdelah và Williams ở Dungog.

Theo cơ quan khí tượng bang, lượng mưa trung bình ngày 5/1 là 80mm, ở một số khu vực lên tới 254mm và dự báo mưa còn kéo dài đến hết ngày 7/1.

Trong khi đó, sáng sớm 6/1, đã xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn tại một bãi chứa xe ôtô ở Tây Nam thành phố Sydney, thiêu trụi 120 chiếc xe, song không gây thương vong.

Đây là bãi chứa xe ôtô để bán đấu giá của một doanh nghiệp, ước tính thiệt hại lên tới hàng trăm nghìn AUD.

Đám cháy lớn gây cột khói cao có thể nhìn thấy từ xa vài km. Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra.

Nguồn: