Lở đất ở Myanmar khiến 60 người chết, hơn 100 người mất tích

ThienNhien.Net – Khoảng 60 người đã thiệt mạng và hơn 100 người mất tích trong trận lở đất ở phía Bắc Myanmar.

​Hơn 300 khối đất đá ở khu vực khai thác vàng và ngọc bích ở thị trấn Hpakant thuộc bang Kachin, phía Bắc Myanmar đã sụp xuống, chôn vùi hàng chục người trong khi vẫn còn hơn 100 người mất tích.

Những người khai thác mỏ tự do ở Myanmar (Nguồn: Getty Images)
Những người khai thác mỏ tự do ở Myanmar (Nguồn: Getty Images)

Vụ lở đất cũng làm hơn 50 ngôi nhà xung quanh khu vực bị ảnh hưởng.

Lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích.

(Nguồn: BBC)
(Nguồn: BBC)

Các vụ lở đất xảy ra khá thường xuyên ở thị trấn Hpakant, nơi 90% người dân sống bằng nghề khai thác ngọc bích.

Trước đó, hồi cuối tháng Ba, cũng đã có hàng chục người thiệt mạng trong một vụ lở đất gần các mỏ ngọc bích cũng ở khu vực này

Nguồn: