Lạ mắt nhà nổi chống biến đổi khí hậu ở Hà Lan

ThienNhien.Net – Những khu nhà nổi trông lạ mắt này là một cách người Hà Lan dùng để đối phó với tình trạng nước biển dâng cao do biến đổi khí hậu và tình trạng thiếu nhà ở.

Trông từ góc nhìn trên cao, khu nhà nổi ở Đông Amsterdam, Hà Lan giống khu dân cư ở ven sông với những dãy nhà nhiều tầng khang trang. Từ cuối năm 2009, người ta bắt đầu kéo những ngôi nhà xây sẵn qua các kênh và đưa chúng vào một góc hồ IJ ở IJburg, ngoại ô Amsterdam.

Nhà nổi lạ mắt ở ngoại ô Amsterdam
Nhà nổi lạ mắt ở ngoại ô Amsterdam

15062015_lamatnhanoi2

Dự án này là cách con người đối phó với tình trạng nước biển dâng cao do biến đổi khí hậu. Đặc biệt đối với những nước nằm thấp hơn so với mực nước biển như Hà Lan, biến đổi khí hậu là một mối lo thường trực.

Dự án đầy tham vọng này vẫn đang được xây dựng và có cư dân chuyển vào ở. Khi hoàn thành, khu phố sẽ có 18.000 căn nhà cho 45.000 người dân, cũng như các trường học, cửa hàng, trung tâm giải trí, nhà hàng, bãi biển.

Mỗi ngôi nhà có dạng hình lập phương với tường làm bằng nhựa và gỗ chưa qua xử lý, màu sắc trung tính và toàn bộ nguyên liệu đều không gây ô nhiễm môi trường. Những ngôi nhà nổi được hỗ trợ bởi bồn bê tông nổi và chìm xuống dưới nước một nửa.

Các thanh thép hỗ trợ trọng lượng được xây dựng phía trên đầu, được chèn vào các tấm gỗ để làm phòng và sàn nhà. Phòng ngủ và phòng tắm được xây dựng ở khu vực thấp nhất, có một phần ngập nước. Tầng trệt, nhà bếp và phòng ăn có không gian lớn. Kết nối với một sân thượng là boong mở, mái hiên, sân thượng nổi.

Những ngôi nhà được xây dựng đảm bảo không trôi đi hoặc va vào nhau, neo vào hồ bằng các cọc neo thép.

Hình ảnh các khu nhà nổi ở IJburg, Amsterdam:

15062015_lamatnhanoi3

15062015_lamatnhanoi4

15062015_lamatnhanoi5

15062015_lamatnhanoi6

15062015_lamatnhanoi7

15062015_lamatnhanoi8

15062015_lamatnhanoi9

15062015_lamatnhanoi10

15062015_lamatnhanoi11

15062015_lamatnhanoi12