Malawi thiêu hủy kho ngà voi đắt nhất thế giới

ThienNhien.Net – Đất nước nghèo nhất thế giới chuẩn bị thiêu hủy số ngà voi trị giá hơn 7 triệu USD vào ngày 2-4.

Vụ “hỏa thiêu” đối với số tài sản thuộc loại lớn nhất thế giới này nhằm thể hiện sự cam kết của Malawi trong hoạt động bảo tồn đời sống tự nhiên và chống nạn buôn bán động vật hoang dã.

Ethiopia thiêu hủy 6 tấn ngà voi hồi đầu tháng 3-2015. (Ảnh: EPA)
Ethiopia thiêu hủy 6 tấn ngà voi hồi đầu tháng 3-2015. (Ảnh: EPA)

Gần 4 tấn ngà voi bị bắt giữ đang trữ trong kho ở Malawi sẽ bị đốt cháy ngay tại trụ sở quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Peter Mutharika. Theo báo Independent (Anh), ông Mutharika sẽ mặc chiếc áo thun in dòng chữ “Stop Wildlife Crime” (tạm dịch: Hãy chấm dứt tội ác với thế giới hoang dã) trong sự kiện này.

Hồi đầu tháng 3, Ethiopia thiêu hủy 6 tấn răng và ngà voi bất hợp pháp, đồng thời dự kiến đốt thêm 15 tấn hiện vật phi pháp khác liên quan tới động vật hoang dã. Tuy nhiên, cuộc tiêu hủy ở Malawi gây nhiều chú ý nhất. Quốc gia phía Đông Nam châu Phi này đang chìm trong một loạt bê bối tham nhũng với các cáo buộc 50 triệu USD đã bị rút ruột khỏi ngân sách chính phủ. Đầu năm nay, lũ lụt còn cướp đi sinh mạng của 300 người và làm 230.000 người mất nhà cửa ở Malawi. “Chính phủ Malawi coi việc bảo vệ đời sống hoang dã là ưu tiên hàng đầu trong thời buổi khó khăn hiện nay. Đó thực sự là hành động truyền cảm hứng tuyệt vời” – ông Jonny Vaughan, Tổng Giám đốc Quỹ Bảo tồn đời sống hoang dã Lilongwe, nhấn mạnh.

Giữ vị trí trung tâm của 3 quần thể voi lớn – gồm thung lũng Luangwa ở Zambia, vùng Selous tại Tanzania và Niassa ở Mozambique, Malawi từ lâu đã trở thành điểm nóng săn bắn trái phép. Các phi vụ buôn bán trái phép trị giá hàng tỉ USD ở khu vực này ước tính giết hại 20.000 con voi/năm.