Sơn La: Lại “nóng” nạn buôn thớt gỗ nghiến

ThienNhien.Net – Vì lợi nhuận từ khai thác, buôn bán thớt nghiến, các đối tượng trở nên manh động, coi thường pháp luật, có lúc đã chống trả cả lực lượng chức năng.

Điểm nóng về buôn bán gỗ nghiến dạng thớt trên Quốc lộ 6 tại khu vực dốc 82, tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La lại diễn biến phức tạp vào dịp cuối năm.

Dưới vỏ bọc là các quán nước ven đường, các đối tượng đã chào bán thớt nghiến công khai. Qua một buổi kiểm tra mới đây, lực lượng kiểm lâm Mộc Châu đã thu giữ hơn 30 chiếc thớt gỗ nghiến vô chủ được cất giấu tinh vi trong hốc cây, hang đá gần khu vực dốc 82.

Dưới vỏ bọc là các quán nước ven đường, các đối tượng đã chào bán thớt nghiến công khai. (Ảnh: vov.vn)
Dưới vỏ bọc là các quán nước ven đường, các đối tượng đã chào bán thớt nghiến công khai. (Ảnh: vov.vn)

Tình trạng này đã diễn ra nhiều năm nay, lực lượng kiểm lâm huyện Mộc Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương vào cuộc với nhiều biện pháp quyết liệt, xử lý nghiêm tình trạng khai thác, buôn bán vận chuyển gỗ nghiến lậu, song được một thời gian ngắn tình trạng này lại tái diễn. Vì lợi nhuận từ khai thác, buôn bán thớt nghiến, các đối tượng đã trở nên manh động, coi thường pháp luật và có lúc có nơi đã chống trả cả lực lượng chức năng.

Hàng chục chiếc thớt vô chủ được tìm thấy. (Ảnh: vov.vn)
Hàng chục chiếc thớt vô chủ được tìm thấy. (Ảnh: vov.vn)
Lực lượng chức năng tìm thấy thớt trên núi và hang đá. (Ảnh: vov.vn)
Lực lượng chức năng tìm thấy thớt trên núi và hang đá. (Ảnh: vov.vn)

Ông Lê Văn Dũng, Hạt phó Hạt kiểm lâm Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết: “Khối lượng gỗ vận chuyển, mua bán chủ yếu bằng ngựa và các xe máy vận chuyển về. Nơi tập kết thớt chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa. Mỗi gia đình mang về một ít rồi tái chế, sau đó mang bán với khối lượng nhỏ lẻ. Hạt Kiểm lâm Mộc Châu đã tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, các tiểu khu họp để triển khai nhiều biện pháp, vận động bà con chuyển hướng ngành nghề kinh doanh”