Nguy cơ cháy rừng ở mức nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm

ThienNhien.Net – Theo Chi cục Kiểm lâm Hà Nội, hiện nay do độ ẩm xuống thấp, khô hanh kéo dài trên diện rộng nên cấp độ cháy rừng ở Hà Nội luôn ở mức nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm (cấp IV, V); trong đó, tháng 12-2014, trên địa bàn hai huyện Ba Vì, Sóc Sơn đã xảy ra 5 vụ cháy rừng, thiêu rụi gần 7ha rừng thông, keo, bạch đàn và ảnh hưởng đến hàng chục héc ta rừng lân cận.

Để làm tốt công tác phòng chống cháy rừng trong mùa hanh khô, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân, tuần tra canh gác nơi cửa rừng, các khu rừng gắn liền với điểm du lịch, sinh thái… và cử cán bộ kiểm lâm ứng trực tại những vị trí nguy cơ cháy rừng cao để có biện pháp chữa cháy kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Theo thống kê của Chi cục Kiểm lâm Hà Nội, năm 2014, toàn thành phố xảy ra 20 vụ cháy rừng, gây thiệt hại 34,56ha rừng và thực bì…