Khẩn trương xử lý nạn khai thác vàng, phá rừng trái phép tại Nam Giang

ThienNhien.Net – Báo Tài nguyên & Môi trường vừa qua có loạt bài “Hậu họa từ việc khai thác vàng: Núi đồi tan hoang” – phản ánh tình trạng người dân sống gần nơi khai thác vàng ở huyện miền núi Nam Giang (Quảng Nam) mất đất canh tác, quanh năm đối mặt với nạn ô nhiễm môi trường, sạt lở đất cùng nhiều tệ nạn xã hội phát sinh. Ở vùng hạ du thì hàng triệu người phải dùng chung nguồn nước bị nhiễm chất độc Cyanua, gồng mình chống chọi với lũ lụt do phá rừng đầu nguồn để khai thác vàng.

Sông Thanh bị lật tung, trên 3km trơ toàn sỏi đá. (Ảnh: Xuân Lam)
Sông Thanh bị lật tung, trên 3km trơ toàn sỏi đá. (Ảnh: Xuân Lam)

Trước tình hình phức tạp như báo nêu, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Nam Giang khẩn trương chỉ đạo thực hiện kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản, phá rừng trái phép trên địa bàn huyện. Theo đó, Chủ tịch UBND huyện Nam Giang phối hợp Công an huyện Nam Giang triệu tập các đối tượng liên quan đến khai thác vàng sa khoáng trái phép tại Km 25, để làm việc, xác minh làm rõ các vi phạm và xử lý theo quy định. Chỉ đạo các ngành liên quan của huyện Nam Giang phối hợp với Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh kiểm tra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép và phá rừng tại khu vực thuộc xã TàBhing (Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh) như phản ảnh của báo.

Phá rừng để khai thác khoáng sản trái phép. (Ảnh: Xuân Lam)
Phá rừng để khai thác khoáng sản trái phép. (Ảnh: Xuân Lam)

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND huyện Nam Giang cần xác minh làm rõ việc chuyển nhượng, sử dụng đất liên quan đến hoạt động khai thác vàng sa khoáng trái phép tại Km 25 (thuộc xã Cà Dy, huyện Nam Giang), xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật về đất đai. Đồng thời tiến hành kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc để xảy ra sai phạm, khuyết điểm. Xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, người lao động làm trái quy định, bao che, buông lỏng công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, đất đai. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường để chỉ đạo.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh yêu cầu huyện Nam Giang tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 13/4/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh và Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 15/4/2011 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp nhằm lập lại trật tự, kỷ cương trong lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh, Công văn số 4715/UBND-KTN ngày 10/11/2014 của UBND tỉnh.

Những ruộng lúa cạnh sông Cái biến thành núi đất và hố sâu. (Ảnh: Xuân Lam)
Những ruộng lúa cạnh sông Cái biến thành núi đất và hố sâu. (Ảnh: Xuân Lam)

Trước đó, Báo Tài nguyên & Môi trường có loạt bài phản ánh tình trạng khai thác vàng trái phép tại khu vực Sông Cái (xã Cà Dy, huyện Nam Giang) với nhiều điểm khai thác vàng sa khoáng trái phép, hàng chục lao động, máy nổ, dàn tuyển đãi vàng, máy phát điện, lán trại… không có chủ bãi tại hiện trường. Khu vực đang khai thác có diện tích khoảng 1.000m2, chiều sâu trung bình khoảng 5m, nằm dọc theo sông Cái và cách đường Hồ Chí Minh nơi gần nhất khoảng 100m. Ngay sau đó, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Quảng Nam đã vào cuộc và yêu cầu các công nhân dừng ngay hoạt động khai thác vàng sa khoáng trái phép nói trên, tháo dỡ, di chuyển tất cả các máy móc, thiết bị, dụng cụ, lán trại ra khỏi khu vực.