Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải sông Đồng Nai

ThienNhien.Net – Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị phê duyệt Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực dân cư, khu công nghiệp (KCN) thuộc lưu vực sông Đồng Nai đến năm 2030.

Do tốc độ đô thị hóa nhanh cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các KCN trong khu vực nên đã phát sinh khối lượng lớn nước thải ra môi trường tự nhiên. Ước tính, tổng lưu lượng nước thải trong phạm vi của lưu vực hệ thống sông Đồng Nai hiện nay là khoảng 1,5 triệu m3/ngày đêm (dự kiến sẽ tăng gấp 2 lần vào năm 2030), nhưng số lượng được thu gom và xử lý trước khi xả ra môi trường chỉ chiếm khoảng 15%. Dự kiến, vốn đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước (bao gồm hệ thống thoát nước mưa, nước thải, trạm xử lý nước thải) trong phạm vi lưu vực sông Đồng Nai đến năm 2020 khoảng trên 99.000 tỷ đồng.

Được biết, phạm vi quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích lưu vực hệ thống sông Đồng Nai (khoảng 47.000km²) thuộc ranh giới hành chính của 12 tỉnh, thành phố bao gồm: TPHCM, các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Tây Ninh, Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Bình Thuận, với dân số hơn 16 triệu người.