Triều cường đe dọa sạt lở đê biển tây

ThienNhien.Net – Ông Nguyễn Long Hoai, Chi cục trưởng Chi cục thủy lợi tỉnh Cà Mau cho biết, trong những ngày qua thời tiết xấu, mưa liên tiếp, triều cường, sóng biển hoạt động mạnh đã đe dọa nghiêm trọng tuyến đê biển tây, gây sạt lở nhiều đoạn đê tại xã Khánh Hội, Khánh Tiến… huyện U Minh.

Ảnh: Nhân Dân
Ảnh: Nhân Dân

Hiện các địa phương tiếp tục triển khai các biện pháp khắc phục, gia cố tạm một số đoạn đê đề hạn chế sạt lở thêm.

Theo khảo sát gần đây của ngành chức năng, có đến hơn 100 km chiều dài bờ biển đông và biển tây trong tình trạng thường xuyên bị sạt lở; trong đó có 41 km sạt lở nghiêm trọng; 17 km đê biển tây sạt lở đặc biệt nghiêm trọng, tập trung tại khu vực xã Khánh Tiến, Khánh Hội, Khánh Bình Tây Bắc và xã Tân Hải thuộc các huyện Phú Tân, Trần Văn Thời và U Minh.

Tỉnh Cà Mau đã và đang triển khai xây dựng hơn 6 km các loại kè tạm chắn lở các khu dân cư; 2,7 km kè kiên cố chống sạt lở tại Mũi Cà Mau và 14 km đoạn kè đê biển tây từ xóm Tiểu Dừa đến Hương Mai, huyện U Minh, giáp với tỉnh Kiên Giang với nguồn vốn dự kiến khoảng 100 tỷ đồng, nhưng vì thiếu vốn, nhiều công trình đang thi công chậm, dở dang.