Thành lập Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên

ThienNhien.Net – Sáng 28/8, tại Sa Pa, Vườn Quốc gia Hoàng Liên đã tổ chức Lễ công bố thành lập Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên.

Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên được thành lập theo Quyết định số 2010, ngày 21/7/2014 của UBND tỉnh Lào Cai, tiền thân là Tổ thực hiện Dự án Khu bảo tồn động thực vật cứu hộ Hoàng Liên trước đây.

Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng – Bí thư Huyện ủy Sa Pa trao quyết định thành lập Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên cho Ban giám đốc.

Sau gần 5 năm xây dựng, đến nay đã có 17/29 hạng mục công trình được đầu tư xây dựng như: Nhà đón tiếp khách và tuyên truyền, nhà bảo vệ, chòi quan sát, 6 chuồng nuôi các loại chim thú, bò sát, lưỡng cư, nhà cách ly và kiểm dịch; 8 hạng mục về hạ tầng, đường giao thông…

Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Vườn Quốc gia Hoàng Liên, với 18 biên chế cán bộ, có chức năng cứu hộ và bảo tồn động, thực vật hoang dã, nhân giống động, thực vật và tư vấn khoa học kỹ thuật về cứu hộ và bảo tồn, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu, giáo dục và bảo tồn đa dạng sinh học.

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ thực hiện các nhiệm vụ cứu hộ và tái thả, bảo tồn, phát triển bền vững các loài sinh vật và cung ứng giống cho phát triển gây nuôi bền vững, tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học các đề tài, dự án nghiên cứu, thực nghiệm khoa học kỹ thuật về cứu hộ, phát triển sinh vật và bảo tồn đa dạng sinh học, hợp tác quốc tế về cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật…

Việc thành lập Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển Hoàng Liên có ý nghĩa thiết thực, bởi đây là Vườn Quốc gia được Quỹ Môi trường toàn cầu xếp vào loại A, cấp cao nhất về giá trị đa dạng sinh học của Việt Nam, nằm trong chuỗi phát triển đô thị phía Tây Sa Pa, khu du lịch trọng điểm quốc gia.