Thủy điện An Khê – KaNak không chịu bồi thường cho dân

ThienNhien.Net – Chiều 16/7, kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Gia Lai khóa X đã bế mạc.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND bức xúc việc thủy điện An Khê – KaNak xả lũ gây thiệt hại 15 tỉ đồng cho người dân thị xã An Khê và các huyện Đông Nam Gia Lai hồi tháng 11-2013 đến nay vẫn chưa chịu bồi thường.

Thủy điện An Khê - KaNak xả lũ gây thiệt hại nặng cho người dân vùng hạ du (Ảnh: Hoàng Thanh/nld.com.vn)
Thủy điện An Khê – KaNak xả lũ gây thiệt hại nặng cho người dân vùng hạ du (Ảnh: Hoàng Thanh/nld.com.vn)

Theo UBND tỉnh Gia Lai, sau khi vụ việc xảy ra, tỉnh đã hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại với tổng kinh phí gần 14 tỉ đồng. Về phía Công ty Thủy điện An Khê – KaNak, đến nay vẫn chưa hề có động thái phối hợp với chính quyền địa phương để rà soát, hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại. “Chúng tôi đã nhiều lần yêu cầu thủy điện bồi thường cho người dân nhưng họ không đồng ý và trả lời là xả lũ đúng quy trình” – ông Mang Viên Tý, Phó Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thị xã An Khê, cho biết.

Cùng ngày, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 8, HĐND Thừa Thiên – Huế khóa VI, các đại biểu phản ánh kiến nghị của cử tri về việc nên tổ chức Festival 3-5 năm/lần thay vì định kỳ 2 năm/lần như hiện nay.