Hơn 25.000ha rừng ở Khánh Hòa có nguy cơ bị cháy cao

ThienNhien.Net – Theo ông Nguyễn Khương, Phó phụ trách Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa, do thời tiết hanh khô kéo dài nên diện tích rừng có nguy cơ bị cháy cao trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng; trong khi cấp cháy rừng ở nhiều địa phương đang ở cấp 3, cấp 4.

Tỉnh Khánh Hòa có 25.375ha rừng có nguy cơ bị cháy cao, chủ yếu là các loại rừng keo trồng, thông, căm xe, trong đó thị xã Ninh Hòa có trên 4.000ha tập trung ở các xã Ninh Tây, Ninh Thượng, Ninh Sơn; huyện Khánh Vĩnh có khoảng 10.000ha ở các xã Khánh Thành, Khánh Phú, Sơn Thái, Giang Ly; huyện Khánh Sơn có khoảng trên 2.100ha…

Một vụ cháy rừng ở Khánh Hòa (Ảnh: Báo Khánh Hòa)
Một vụ cháy rừng ở Khánh Hòa (Ảnh: Báo Khánh Hòa)

Theo ông Nguyễn Khương, công tác phòng chống cháy rừng đang gặp nhiều khó khăn do phần lớn diện tích rừng có nguy cơ bị cháy cao tiếp giáp với đất sản xuất của người dân. Điển hình như rừng căm xe ở các xã phía Tây thị xã Ninh Hòa; rừng keo trồng ở các huyện Khánh Vĩnh, Cam Lâm… tiếp giáp, xen kẽ với hàng trăm hécta mía của người dân.

Ở hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, tình trạng người dân vào rừng khai thác khoáng sản trái phép tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy rừng, trong khi nhiều công ty, tổ chức được giao quản lý, bảo vệ rừng với diện tích lớn nhưng lại thiếu nhân lực, phương tiện phòng chống, chữa cháy rừng…

Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp với các địa phương, chủ rừng thực hiện bảo dưỡng 355km đường ranh cản lửa; làm mới trên 3km đường ranh cản lửa cho các khu rừng mới trồng; thành lập 95 ban chỉ huy phòng cháy rừng cấp xã, tám ban chỉ huy cấp huyện, 377 đội phòng chống, chữa cháy rừng; cùng với đó là trang bị 100 phương tiện, trên 2.300 công cụ chữa cháy thủ công.

Trong những ngày thời tiết hanh khô, các đơn vị tổ chức trực 24/24 giờ… Ngoài ra, các đơn vị còn tăng cường tuyên truyền; xây dựng kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện, dụng cụ để sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”…

Tỉnh Khánh Hòa có hơn 212.900ha rừng, trong đó có trên 170.400ha rừng tự nhiên và gần 42.460ha rừng trồng.