“Trang trại gió” ngoài khơi có thể giảm cường độ bão

ThienNhien.Net – Giáo sư Mark Z. Jacobson thuộc Đại học Stanford Hoa Kỳ vừa đưa ra một công bố, các “trang trại gió” ngoài khơi với hàng ngàn turbine có thể làm giảm sức mạnh của các cơn bão.

Thí nghiệm cho thấy qua 3 cơn bão các trang trại gió này đã giảm thiệt hại hàng tỷ đô la.

Các "trang trại gió" ngoài khơi có thể làm giảm cường độ bão (Ảnh: Technology.org)
Các “trang trại gió” ngoài khơi có thể làm giảm cường độ bão (Ảnh: Technology.org)

Trong 24 năm Mark Z. Jacobson đã phát triển một mô hình máy tính phức tạp để nghiên cứu ô nhiễm không khí, năng lượng, thời tiết và khí hậu.

Ông và công sự đã nghiên cứu mô phỏng ba cơn bão: Sandy và Isaac, đã tràn vào New York và New Orleans trong năm 2012 và cơn bão Katrina, tàn phá New Orleans vào năm 2005.

Kết quả mô phỏng, các turbine gió có thể phá vỡ một cơn bão tốc độ đến 148km/giờ và giảm cường độ bão lên đến 79%.

Trong trường hợp của bão Katrina, mô hình Jacobson đã tiết lộ rằng một trại 78.000 turbine gió ngoài khơi bờ biển của New Orleans tốc độ gió mô phỏng của nó đã giảm 36 đến 44 mét mỗi giây, giảm tới 79% cường độ trước khi vào đất liền.

Với cơn bão Sandy, các mô hình dự báo một cơn gió 35 đến 39 mét mỗi giây giảm cường độ 34%.

Các turbine hiện nay có thể chịu được tốc độ gió lên đến 180,2 km/giờ.