Đồng Nai cảnh báo cháy rừng cấp nguy hiểm nhất

ThienNhien.Net – Ngày 5/2, Chi cục Kiểm lâm cho biết, Đồng Nai là một trong 4 tỉnh phía Nam đang có nguy cơ cháy rừng ở cấp thứ 5 – cấp cực kỳ nguy hiểm. Đây là cấp độ cao nhất trong nguy cơ cảnh báo cháy rừng.

Tuần tra, kiểm soát phía trong rừng tràm (Ảnh: M.H)
Tuần tra, kiểm soát phía trong rừng tràm (Ảnh: M.H/Báo Đồng Nai)

Cũng theo Chi cục Kiểm lâm, mùa khô năm nay, thời tiết hanh khô, ít có mưa trái mùa, nên nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Tuy nhiên, do có sự chủ động từ trước nên từ đầu mùa khô đến nay, Đồng Nai chưa để xảy ra một vụ cháy rừng nào.

Để bảo vệ an toàn cho rừng trong thời gian tới, Chi cục Kiểm lâm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chủ rừng, các địa phương có rừng trên địa bàn tỉnh làm tốt công tác trực bảo vệ rừng. Đồng thời, tuyên truyền vận động người dân ở gần khu vực có rừng cùng tham gia bảo vệ rừng.