Lộ diện nhiều cán bộ bao che lâm tặc, vàng tặc, khoáng tặc

ThienNhien.Net – Năm 2014, Tỉnh ủy Kon Tum tiếp tục đẩy mạnh việc xem xét các đơn khiếu nại, tố cáo kể cả đơn thư nặc danh.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trước thông tin trong dư luận tại địa phương về một số đơn vị, cán bộ thuộc lực lượng biên phòng, kiểm lâm, công an bao che, thậm chí đứng sau lâm tặc, vàng tặc, khoáng tặc, trong năm 2013 vừa qua, Tỉnh ủy Kon Tum bước đầu thu thập, xác định các thông tin, đồng thời chỉ đạo làm rõ nhiều vụ việc.

Trong năm đã có 14 cá nhân, 1 tập thể thuộc các lực lượng: Công an, Biên phòng và Kiểm lâm ở Kon Tum bị xử lý về các hành vi thiếu trách nhiệm, nhận hối lộ, tiếp tay cho lâm tặc. Trong số các vụ việc được phát hiện, nổi cộm vụ Tô Sỹ Phán, Hạt Kiểm lâm huyện Sa Thầy bị tuyên án 7 năm 6 tháng tù giam; Trần Thanh Tùng, nguyên Thiếu úy, cán bộ Đội công tác Nam Sa Thầy thuộc Công an tỉnh Kon Tum mức án 7 năm tù giam vì tội nhận tiền hối lộ, tiếp tay cho lâm tặc vận chuyển gỗ trái phép.

Trong năm 2014, Tỉnh ủy Kon Tum sẽ tiếp tục tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp triển khai thực hiện tốt việc xem xét đơn thư khiếu nại, tố cáo nhất là các trường hợp liên quan đến cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Sáng 14/1, phát biểu tại Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 14, ông Hà Ban, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Kon Tum cho biết: thường trực Tỉnh ủy sẽ cân nhắc việc xem xét cả những đơn thư khiếu nại, tố cáo không có tên.