Indonesia hạn chế xuất khẩu khoáng sản

ThienNhien.Net – Theo Reuters, Indonesia, một trong những nước xuất khẩu tài nguyên lớn nhất thế giới đã quyết định dừng xuất khẩu khoáng sản nhằm thúc đẩy sản xuất trong nước.

Tuy nhiên, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono cũng ban hành chỉ thị nhằm giảm tác động của lệnh cấm này với các mỏ khoáng sản lớn.

Theo đó, 66 công ty, trong đó có tập đoàn lớn Freeport McMoran Copper& Gold vẫn được tiếp tục xuất khẩu, nhưng phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định của chính phủ. Việc hạn chế xuất khẩu khoáng sản là một trong những chính sách kinh tế lớn nhất được Tổng thống Yudhoyono ban hành kể từ khi lên nắm quyền.