Quốc hội Hàn Quốc đề nghị cấm nhập thủy sản của Nhật

ThienNhien.Net – Ủy ban điều tra của Quốc hội Hàn Quốc hôm 19/9 đề nghị tạm thời cấm nhập khẩu thủy sản từ tỉnh Fukishima của Nhật Bản.

Đề xuất cấm này được đưa ra do lo ngại tình trạng ô nhiễm phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukishima ở tỉnh này.

Trước đó, chính phủ Hàn Quốc và nội bộ đảng cầm quyền nước này đã yêu cầu cấm nhập khẩu thủy sản từ các địa phương xung quanh tỉnh Fukishima kể từ ngày 6/9.

Thủy sản Nhật Bản vẫn phải đương đầu với mối lo nhiễm xạ (Ảnh: AFP/VOV Online)
Thủy sản Nhật Bản vẫn phải đương đầu với mối lo nhiễm xạ (Ảnh: AFP/VOV Online)

Đến ngày 16/9, một phái đoàn của Bộ thủy sản Nhật Bản đã tới Nhật Bản để yêu cầu phía Hàn Quốc dỡ bỏ quyết định trên. Hai bên nhất trí tiếp tục cử các chuyên gia để thảo luận về vấn đề này.

Báo Asahi Shimbun của Nhật Bản hôm 19/9 cho rằng, quyết định của Chính phủ Hàn Quốc có thể gây tổn hại cho ngành thủy sản của Nhật Bản và ảnh hưởng đến kế hoạch nâng cao kim ngạch xuất khẩu thủy sản lên gấp đôi vào năm 2020 của nước này.